Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm

(Baonghean.vn) - Sáng 6/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2021.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự hội nghị. Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

THAM GIA TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, mệnh lệnh của Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng.

Trong công tác Quân sự, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn. Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở, giữ vững ổn định địa bàn. Chủ động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh và 5 huyện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ảnh: Phạm Bằng
Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ảnh: Phạm Bằng

Nắm chắc tình hình, chủ động triển khai công tác phối hợp PCTT-TKCN. Tổ chức đón 2.955 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương chu đáo và giao 3.104 thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch, kích hoạt các địa điểm cách ly y tế trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng truy vết, lập chốt kiểm soát khoanh vùng dập dịch. Điều động tăng cường 66 cán bộ cho các Đồn Biên phòng tuần tra, kiểm soát biên giới để phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với bộ đội hóa học Quân khu 4 tổ chức phun, khử khuẩn trên địa bàn nhiều địa phương.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố Vinh báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Công tác quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ và quy hoạch đất quốc phòng được tiến hành chặt chẽ. Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và tài chính cho cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. 
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường nắm chắc, dự báo tình hình, xử lý chính xác các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức chuẩn bị và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cùng 5 huyện, thị xã Cửa Lò; tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; Tập  trung nâng cao chất lượng huấn luyện; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh...

DUY TRÌ NGHIÊM CHẾ ĐỘ SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá, mặc dù trong 6 tháng đầu năm tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nhờ sự đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của toàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương nên các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được triển khai hiệu quả; tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, cháy rừng trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh, dự báo tình hình vẫn còn nhiều phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19 tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh. Vì vậy, các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường nắm chắc, dự báo và đánh giá đúng tình hình, xử lý chính xác các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động tham gia phòng chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết luận Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật. Tập trung triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 5 huyện, thị xã Cửa Lò đảm bảo an toàn tuyệt đối, sát với thực tế.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đặc biệt yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động cách ly tập trung công dân trở về địa bàn chu đáo, an toàn, trong đó sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh về Cảng hàng không Quốc tế Vinh theo điều phối của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với bộ đội hóa học Quân khu 4 phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: Thành Cường
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp  với bộ đội hóa học Quân khu 4 phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: Thành Cường

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận gắn với phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù, vùng biên giới. Triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ tại Lào, mùa khô 2021-2022 chặt chẽ, an toàn./.

Tin mới