Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng vật dụng y tế chống dịch Covid-19 cho phóng viên Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng 20 bộ áo quần bảo hộ y tế, 10 khẩu trang chuyên dụng, 3 hộp khẩu trang y tế cho các phóng viên đang tác nghiệp tại các điểm nóng về dịch trên địa bàn tỉnh.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng dụng cụ chống dịch covid-19 cho Báo Nghệ An
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng vật dụng y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Chiều 3/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến Báo Nghệ An trao tặng vật dụng y tế chống dịch Covid-19 cho phóng viên đang tác nghiệp tại các điểm nóng của dịch. Tiếp đoàn có các đồng chí trong BBT Báo Nghệ An.
Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng 20 bộ áo quần bảo hộ y tế, 20 khẩu trang chuyên dụng, 3 hộp khẩu trang y tế cho các phóng viên đang tác nghiệp tại các điểm nóng chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Thay mặt Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà đánh giá cao những đóng góp của Báo Nghệ An trong thời gian qua trong mặt trận thông tin chống dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới do virus Corona. Theo đó, các phóng viên Báo Nghệ An đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm bám sát các điểm nóng chống dịch để đưa thông tin kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân.
Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phản ánh kịp thời những vấn đề dịch bệnh xảy ra trên địa bàn cũng như có những bài viết sâu sắc về tinh thần chống dịch của quân và dân tỉnh nhà.
Đồng chí cũng lưu ý các phóng viên, biên tập viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc, gia đình, khu dân cư.
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PV
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu

Thay mặt Báo Nghệ An, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã quan tâm đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa thông tin diễn biến về dịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng hứa sẽ không quản ngại nguy hiểm, khó khăn bám sát các bệnh viện, khu cách ly... để cập nhật thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh đến bạn đọc nhanh nhất, chính xác nhất./.

Tin mới