Bộ Chính trị điều động đồng chí Nguyễn Đình Trung làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Bộ Chính trị điều động đồng chí Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quyết định này đã được đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - công bố tại Đắk Lắk vào chiều 7/5.

Bà Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định cho tân bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung - Ảnh: TR.TÂN
Đồng chí Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung - Ảnh: TR.TÂN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai nói: "Đồng chí Nguyễn Đình Trung là cán bộ trẻ, có 24 năm liên tiếp công tác trên các tỉnh Tây Nguyên nên có nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong công việc. Trên cương vị mới, mong đồng chí phát huy sở trường để đưa Đắk Lắk ngày càng phát triển".

Phát  biểu  nhận nhiệm  vụ, đồng chí Nguyễn  Đình Trung cám ơn Bộ Chính trị tin tưởng, nhưng nhấn mạnh đây cũng  là thử thách đối với bản thân.

"Đắk Lắk có vị trí  đặc biệt về  kinh  tế, chính  trị nên  bản  thân tôi phấn  đấu  nhiều  hơn  nữa  để  phát  triển  địa  phương  giàu đẹp. Để  làm  tốt  nhiệm  vụ, rất  mong  được  sự  ủng  hộ của các lãnh đạo tiền nhiệm và các đồng nghiệp", đồng chí Trung nói.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, 48 tuổi, quê xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, hiện thường trú tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Đồng chí Trung có trình độ cử nhân luật, thạc sĩ hành chính công, cao cấp lý luận chính trị.

Trước năm 2004 là cán bộ tại Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk. Sau khi tách tỉnh Đắk Lắk thành hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông (năm 2004), được điều động, nhận nhiệm vụ tại Sở Tư pháp Đắk Nông.

Sau 17 năm công tác ở tỉnh Đắk Nông, đồng chí Nguyễn Đình Trung giữ nhiều chức vụ quan trọng, trước khi trở lại Đắk Lắk với cương vị Bí thư Tỉnh ủy.

 

Tin mới