Bộ CHQS tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), sáng 17/11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Hàm Liêm tại xóm 7, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương.

Tham dự có Thượng tá Nguyễn Khẩn Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo xã Quang Sơn (Đô Lương).

Gia đình ông Nguyễn Hàm Liêm là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, có hoàn cảnh hết sức khó khăn, sức khỏe không ổn định, ốm đau thường xuyên. Căn nhà trước đây gia đình sinh hoạt đã xuống cấp trầm trọng, nhưng không có điều kiện sửa chữa.

Ảnh: Hoàng Anh
Thượng tá Nguyễn Khẩn Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh trao quà và bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Hàm Liêm. Ảnh: Hoàng Anh

Sau gần 3 tháng thực hiện, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, bà con lối xóm và gia đình, ngôi nhà tình nghĩa của gia đình ông Nguyễn Hàm Liên đã hoàn thành đúng thời gian quy định với tổng diện tích sử dụng hơn 90m2 cùng các công trình phụ trợ khép kín, đảm bảo chất lượng, tiện ích sinh hoạt với kinh phí hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ CHQS tỉnh và sự giúp đỡ về ngày công của các đoàn thể, anh em họ tộc, bà con lối xóm cùng sự cố gắng, nỗ lực của gia đình ông Nguyễn Hàm Liêm.

Đây là món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm sâu sắc của đồng chí, đồng đội, là tấm lòng của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đối với các đối tượng, gia đình chính sách.

Sau Lễ bàn giao, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục kêu gọi cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Đô Lương cùng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương tiếp tục ủng hộ vật chất sinh hoạt giúp gia đình ông Nguyễn Hàm Liêm ổn định cuộc sống hơn trong thời gian tới.

Tin mới