Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị tốt cho Lễ giao nhận quân 2021

(Baonghean.vn) - Sáng nay (27/1), dưới sự chủ trì của Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác chuẩn bị Giao nhận quân 2021.
Tham dự hội nghị có đại diện các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh cùng 21 điểm cầu trực tuyến trong toàn tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Năm 2021, Nghệ An được Chính phủ giao tuyển 3.346 tân binh, trong đó nghĩa vụ quân đội là 3.100 người, nghĩa vụ công an là 246 người.

Để chuẩn bị tốt cho mùa tuyển quân, ngay từ đầu năm, các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành rà soát nguồn, tổ chức sơ khám, khám tuyển sức khỏe đảm bảo chất lượng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế, bệnh viện để bố trí đội ngũ y, bác sỹ có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí
Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Đến nay, công tác khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021 cơ bản hoàn thành với 6.477/11.741 công dân trúng tuyển, đạt 54,8%. Tính đến ngày 26/01/2021 đã có 9 đơn vị chốt xong quân số như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn, Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Hoàng Mai.

Thanh niên huyện Quỳnh Lưu tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Ảnh: Hoàng Anh
Thanh niên huyện Quỳnh Lưu tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Ảnh: Hoàng Anh

Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo một số nội dung về kết quả tuyển chọn, xét duyệt hồ sơ, chốt quân số… Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát và giải quyết những vấn đề vướng mắc, nhất là những vấn đề mới phát sinh; Quản lý chặt chẽ số công dân đã chốt quân số; Xét duyệt hồ sơ và chốt quân số xong trước ngày 29/01; Phát lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 6/2 và tổ chức tốt lễ giao, nhận quân vào ngày 28/2/2021./.

Tin mới