Bộ CHQS tỉnh dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Xô Viết Nghệ - Tĩnh

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ- Tĩnh, sáng nay (12/9), Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931.

Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa có  Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ,Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS thành phố Vinh và Trung đoàn 764.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An trang nghiêm trong lễ chào cờ tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An trang nghiêm trong lễ chào cờ tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Hoàng Anh

Tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, huyện Hưng Nguyên, đoàn cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An đã làm lễ dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô viết Nghệ - Tĩnh, bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và sự tri ân sâu sắc những người con Xô viết,các bậc tiền nhân đã anh dũng hy sinh trong cao trào cách mạng 1930 – 1931 dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dâng lẵng hoa tươi thắm tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh.  Ảnh: Hoàng Anh
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dâng lẵng hoa tươi thắm tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng trường Xô  viết  Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Hoàng Anh

Ngày 12/9/1930, cuộc biểu tình của 8.000 nông dân huyện Hưng Nguyên đã bị thực dân Pháp sử dụng vũ khí hạng nặng, máy bay đàn áp; 217 người đã ngã xuống, 125 người bị thương… Cuộc biểu tình ngày 12/9 cách đây 90 năm đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca trong chương đầu “pho sử vàng” của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã anh dũng hy vinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nguyện hứa một lòng đoàn kết, trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của các thế hệ cha anh, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp đó, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vinh, nơi thờ gần 2.000 liệt sĩ Nghệ An và Hà Tĩnh đã hy sinh trong phong trào cách mạng 1930 – 1931; tham quan, ôn lại những dấu mốc quan trọng của cao trào cách mạng 1930-1931 tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh và Bảo tàng Nghệ An.

Tin mới