Bộ CHQS tỉnh dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 21/12, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh do Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) và Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh.

Đoàn đại biểu tượng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ảnh: Trọng Kiên
Thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ảnh: Trọng Kiên

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã thành kính dâng những nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Đồng thời, nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời.

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Trọng Kiên
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Trọng Kiên

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa trước Đài tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Vinh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh nhà nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ cùng sát cánh bên nhau, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Trọng Kiên
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Vinh. Ảnh: Trọng Kiên

Sau lễ dâng hoa, các đồng chí trong đoàn đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang thành phố Đỏ anh hùng./.

                                                                   Trọng Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới