Bộ CHQS tỉnh dâng hương tại Khu di tích Kim Liên và Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn tới dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) và Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Vinh.
Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên
Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên
Tại Khu Di tích Kim Liên, sau khi dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, thời gian qua, LLVT Nghệ An đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp. Kết thúc phong trào thi đua quyết thắng năm 2017, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua.

Trước thềm xuân mới Mậu Tuất 2018, Đoàn đại  biểu LLVT tỉnh nguyện hứa tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương năm 2018, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thắp hương lên phần mộ các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP Vinh. Ảnh: Phong Quang
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP Vinh. Ảnh: Phong Quang

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Vinh. Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh nhà bày tỏ lòng biết ơn trước sự cống hiến hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ cho độc lập tự do của Tổ quốc hôm nay.

Tiếp bước truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nguyện phấn đấu đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An trong tình hình mới hiện nay./.                               

Tin mới