​Bộ CHQS tỉnh: Dâng hương, trồng cây tại Nhà lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân

(Baonghean.vn)-Chiều 21/12, nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2015) và 26 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/1915), đoàn đại biểu Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự dẫn đầu đã về dâng hương, dâng hoa, trồng cây tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân.

 Đại tướng Chu Huy Mân tên khai sinh là Chu Văn Điều, quê ở xã Hưng Hòa, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng đã có những đóng góp quan trọng về phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. Với những công lao đóng góp to lớn và đặc biệt xuất sắc, Đại tướng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước ta và nước bạn Lào.

Các đại biểu Bộ CHQS tỉnh chụp ảnh lưu niệm bên cây lộc vừng mới cung tiến
Các đại biểu Bộ CHQS tỉnh chụp ảnh lưu niệm bên cây lộc vừng mới cung tiến

Tại Nhà tưởng niệm, đoàn đại biểu Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh đã cung tiến cây lộc vừng, dâng hoa, dâng hương thành kính dâng lên hương hồn Đại tướng Chu Huy Mân- vị tướng “tài ba, văn võ song toàn” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Phong Quang (Bộ CHQS tỉnh)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới