Bộ CHQS tỉnh huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 3 và 4/3, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh. Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư Lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu Trưởng Quân khu 4 cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Quân khu.

Thực hành hạ đạt mệnh lệnh hành quân cơ động 1/3 lực lượng đi trước
Thực hành hạ đạt mệnh lệnh hành quân cơ động 1/3 lực lượng đi trước

Nội dung huấn luyện, luyện tập năm 2021 gồm hai vấn đề chính: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu th­ường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Tham mưu chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Thực hành xử lý các tình huống A2; A3, đánh địch đột nhập đường không…

Quang cảnh buổi huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021 ( Ảnh Hoàng Anh )
Quang cảnh buổi huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021 (Ảnh: Hoàng Anh)
thực hành cơ động 1/3 lực lượng đi trước kiểm tra đường cơ động và chuẩn bị sở chỉ huy cơ bản tại căn cứ chiến đấu
Thực hành cơ động 1/3 lực lượng đi trước kiểm tra đường cơ động và chuẩn bị sở chỉ huy cơ bản tại căn cứ chiến đấu
Thực hành tác chiến và xử lý một số tình huống trên bản đồ ( Ảnh Hoàng Anh )
Thực hành tác chiến và xử lý một số tình huống trên bản đồ (Ảnh Hoàng Anh)

Sau 2 ngày huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Quá trình luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đ­ược thực hiện sát với thực tế, bám sát nguyên tắc, vận dụng linh hoạt trong xử trí từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu; vận hành đúng cơ chế, liên hệ vận dụng sát thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị… qua đó góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm và khả năng cơ động, hiệp đồng tác chiến, sức mạnh chiến đấu của  LLVT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực phòng thủ tỉnh.

Tin mới