Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện chiến sỹ mới và dân quân tự vệ

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện chiến sỹ mới của Tiểu đoàn 41 (Trung đoàn 764) và công tác huấn luyện dân quân tại xã Nghi Tiến (Nghi Lộc).

Ngày 3/4, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nhiệm vụ huấn luyện tại hai đơn vị trên.

Đại tá Trần Văn Hùng kiểm tra kỹ năng gói buộc lượng nổ của các chiến sỹ mới thuộc Tiểu đoàn 41 (Trung đoàn 764). Ảnh: Phong Quang
Đại tá Trần Văn Hùng kiểm tra kỹ năng gói buộc lượng nổ của các chiến sỹ mới thuộc Tiểu đoàn 41 (Trung đoàn 764). Ảnh: Phong Quang

Trên thao trường, đoàn công tác đã kiểm tra cụ thể, sâu sát công tác huấn luyện chiến sỹ mới của Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764. Đại tá Trần Văn Hùng đã biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ các cấp của trung đoàn trong công tác đảm bảo cơ sở vật chất, công tác tổ chức duy trì huấn luyện, cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sỹ mới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa huấn luyện, đồng chí yêu cầu trung đoàn cần quán triệt tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đội ngũ cán bộ đơn vị cần tiếp tục bám nắm sâu sát với bộ đội. Đặc biệt là quan tâm huấn luyện tốt nội dung “3 nổ” gồm bắn súng Tiểu liên AK, ném lựu đạn xa trúng hướng và đánh thuốc nổ cho các chiến sỹ mới.

Đại tá Trần Văn Hùng kiểm tra nội dung huấn luyện điều lệnh của dân quân xã Nghi Tiến, Nghi Lộc. Ảnh: Hoàng Anh
Đại tá Trần Văn Hùng kiểm tra nội dung huấn luyện điều lệnh của dân quân xã Nghi Tiến, Nghi Lộc. Ảnh: Hoàng Anh

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác huấn luyện dân quân tại xã Nghi Tiến huyện Nghi Lộc. Sau khi kiểm tra, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của địa phương; đồng thời chỉ ra những nội dung còn yếu, thiếu cần bổ sung điều chỉnh trong công tác huấn luyện.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Xã Nghi Tiến nói riêng cũng như các địa phương khác trong quá trình huấn luyện dân quân cần bố trí thời gian khoa học để kết hợp, phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, tham gia giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa bàn bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực./.

                                             Phong Quang - Hoàng Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới