Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cứu trợ, thăm hỏi nhân dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Sáng 31/10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức các đoàn công tác tiến hành vận chuyển, tiếp tế hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho bà con nhân dân các địa phương bị chia cắt do mưa lũ tại Thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc.
Cán Bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Nghệ An vận chuyển hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 cho bà con nhân dân xã Châu Nhân

Tính đến 10h sáng nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa lớn. Nhiều xã và thôn vẫn đang bị cô lập. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp tục huy động lực lượng và phương tiện kỹ thuật nỗ lực hỗ trợ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ CHQS tỉnh thành lập 5 đoàn công tác để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Trong đó Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp nhận và vận chuyển, tiếp tế 5 tấn lương khô của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ nhân dân các địa phương bị chia cắt trên địa bàn Thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Nghệ An vận chuyển hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 cho bà con nhân dân xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Trọng Kiên

Lực lượng cứu hộ Ban CHQS huyện Hưng Nguyên giúp người dân xóm 8 xã Châu Nhân bị tai nạn đi cấp cứu
Lực lượng cứu hộ Ban CHQS huyện Hưng Nguyên giúp người dân xóm 8 xã Châu Nhân bị tai nạn đi cấp cứu. Ảnh Trọng Kiên
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 cho bà con nhân dân xóm 4, xã Hưng Chính, TP Vinh
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 cho bà con nhân dân xóm 4, xã Hưng Chính, TP Vinh. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao hàng cứu trợ cho bà con nhân dân xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên
Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao hàng cứu trợ cho bà con nhân dân xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Trọng Kiên
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên và trao hàng cứu trợ cho bà con nhân dân xã Châu Nhân
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên và trao hàng cứu trợ cho bà con nhân dân xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo lực lượng các lực lượng Thành phố Vinh bảo đảm an toàn về con người, tài sản của nhân dân trên địa bàn.

Bộ CHQS tỉnh cũng thành lập các tổ tuyên truyền đặc biệt để vận động nhân dân sơ tán, di dời khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt hay sạt lở; nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước; hạn chế di chuyển đi lại các vùng bị ngập. Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác canh trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện kỹ thuật theo phương châm 4 tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo  các lực lượng Thành phố Vinh bảo đảm an toàn về con người, tài sản của nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Trọng Kiên

Tin mới