Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hỗ trợ xi măng, đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho xã Nậm Giải (Quế Phong)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hôm nay (16/8), đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến trao tặng xi măng, đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.

Thực hiện kế hoạch giúp xã nghèo biên giới Nậm Giải năm 2022 và thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đoàn công tác đã trao tặng 35 tấn xi măng và 20 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng trị giá 150 triệu đồng để hỗ trợ xã Nậm Giải đầu tư củng cố hệ thống giao thông nông thôn.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra công tác chất lượng công trình hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra công tác chất lượng công trình hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Ảnh: Trọng Kiên

Cùng với hỗ trợ xi măng, bóng đèn năng lượng mặt trời, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Quế Phong tổ chức lực lượng trực tiếp giúp xã Nậm Giải làm đường giao thông nông thôn.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác tiến hành thăm hỏi, động viên bà con nhân dân bản Pục, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác tiến hành thăm hỏi, động viên bà con nhân dân bản Pục, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên

Việc trao tặng xi măng, đèn năng lượng mặt trời và tổ chức lực lượng cán bộ, chiến sỹ trực tiếp lao động giúp nhân dân xã Nậm Giải, huyện Quế Phong của Bộ CHQS tỉnh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực; thể hiện trách nhiệm chính trị sâu sắc của lực lượng vũ trang tỉnh cùng chung tay, góp sức với nhân dân địa bàn vùng biên giới từng bước hoàn thành các mục tiêu và tiêu chí xây dựng nông thôn mới; qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân vững chắc trên tuyến biên giới phía Tây.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên

Dịp này, Đại tá Phan Đại Nghĩa cũng đã trao 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Nậm Giải, huyện Quế Phong./.

Tin mới