Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khởi công xây dựng nhà ăn bán trú cho học sinh khu vực biên giới

(Baonghean.vn) - Đó là hoạt động nhằm góp phần chia sẻ khó khăn cho học sinh tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, giúp giảm thiểu những nguy cơ rủi ro trong mùa mưa lũ, góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học do đi lại khó khăn.

Sáng nay (24/7), tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ăn bán trú Trường Tiểu học, Trung học cơ sở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi lễ.


Khởi công xây dựng ăn bán trú Trường tiểu học, Trung học cơ sỡ xã Nậm Giải huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên
Khởi công xây dựng ăn bán trú Trường Tiểu học, Trung học cơ sở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong hiện có 21 lớp với 356 học sinh, 100% là dân tộc Thái. Xã có 3 điểm trường chính đều chưa đạt chuẩn Quốc gia về giáo dục. Hệ thống nhà ăn, ở và lớp học của giáo viên và học sinh còn thiếu, chưa đáp ứng đủ điều kiện để bố trí cho học sinh ở bán trú. Bên cạnh đó, điều kiện đi lại của học sinh hết sức khó khăn, bản xa nhất cách trung tâm xã 9 km.

Nhà ăn bán trú Trường Tiểu học, Trung học cơ sở xã Nậm Giải sẽ được xây dựng kiên cố với diện tích 400m2, có tổng số tiền 1,8 tỷ đồng trích từ Quỹ người nghèo Bộ Quốc phòng. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trước ngày 22/12/2020./.

Tin mới