Bộ CHQS tỉnh Nghệ An kiểm tra '3 tiếng nổ' cho chiến sỹ mới

(Baonghean.vn) - Trong thời gian 3 ngày (từ 26 – 28/5), Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho 180 chiến sỹ mới năm 2021.

Dự và chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2021, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận 180 chiến sỹ mới vào huấn luyện. Sau hơn 3 tháng huấn luyện gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp; với tinh thần "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập", 100% chiến sỹ đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật đề ra. Ngoài 180 chiến sỹ mới, Trung đoàn 764 cũng đã tiến hành kiểm tra “3 tiếng nổ” cho 26 đồng chí là Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764.

Trong quá trình kiểm tra, đơn vị luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Thực hành bắn súng AK bài 1 tư thế đứng bắn, tiêu diệt mục tiêu bia số 8. Ảnh: Hoàng Anh
Thực hành bắn súng AK bài 1 tư thế đứng bắn, tiêu diệt mục tiêu bia số 8. Ảnh: Hoàng Anh

Nội dung thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ năm nay gồm các nội dung: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế nằm, quỳ, đứng; Ném lựu đạn xa trúng hướng và đánh thuốc nổ 25 gram.

Do làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, các mô hình học cụ, giáo án, bài giảng được đầu tư, đổi mới nên các chiến sỹ mới đều nắm vững lý thuyết, bình tĩnh, tự tin, thao tác đúng kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thể hiện được bản lĩnh dũng cảm của người lính.

Thực hành đánh thuốc nổ 25 gram. Ảnh: Hoàng Anh
Thực hành đánh thuốc nổ 25 gram. Ảnh: Hoàng Anh

Tại thao trường bắn, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao “Hoa bắn giỏi” và tặng quà động viên các tân binh đạt thành tích tốt. Cũng nhân dịp này, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hoạt động “Bát nước thao trường”, tặng quà và giao lưu văn hóa văn nghệ, nhằm kịp thời khích lệ, chia sẻ, động viên các chiến sỹ mới hoàn thành tốt đợt kiểm tra.

Kiểm tra nội dung ném lựu đạn xa trúng hướng. Ảnh: Hoàng Anh
Kiểm tra nội dung ném lựu đạn xa trúng hướng. Ảnh: Hoàng Anh

Đây là đợt kiểm tra, đánh giá thực chất trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; trình độ, khả năng sử dụng các loại vũ khí và tư thế, yếu lĩnh động tác của chiến sỹ mới, qua đó làm cơ sở để rút kinh nghiệm cho công tác huấn luyện thời gian tới./.

Tin mới