Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thông qua bài giảng chính trị bằng hình thức trực tuyến

(Baonghean.vn) - Sáng 5/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị thông qua bài giảng chính trị tháng 3 năm 2019 bằng hình thức trực tuyến.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh:
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phong Quang
Dự Hội nghị có Trung tá Bùi Thế Kỷ - Phó trưởng Phòng Tuyên huấn Quân khu 4; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 663 cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị và Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban CHQS xã, Bí thư Chi đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban CHQS các xã, phường, thị trấn tại 20 điểm cầu.

Công tác giáo dục chính trị là một biện pháp quan trọng của công tác tư tưởng, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và xây dựng lập trường, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ.

Tại cơ quan Bộ Chỉ huy, các đại biểu đã được xem 2 tổ giáo viên tiến hành giảng mẫu, bao gồm Tổ giáo viên giảng dạy chính trị Trung đoàn 764 (đại diện khối đơn vị trực thuộc) tổ chức thông qua bài giảng chính trị giảng dạy cho đối tượng cán bộ, chiến sỹ trung đoàn và Tổ giáo viên giảng dạy chính trị Ban CHQS thành phố Vinh (đại diện khối đơn vị địa phương) thông qua bài giảng chính trị giảng dạy cho đối tượng dân quân tự vệ.

Ngoài ra, các đại biểu đã được xem Tổ giáo viên giảng dạy chính trị các Ban CHQS huyện, thị, thành tiến hành thông qua bài giảng chính trị.

bna_Đồng chí Hoàng Thanh Loan, Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Ban CHQS phường Hưng Bình, TP Vinh đang giảng mẫu tại điểm cầu trung tâm bộ chỉ huy
Đồng chí Hoàng Thanh Loan - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS phường Hưng Bình, TP Vinh đang giảng mẫu tại điểm cầu trung tâm Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Hoàng Anh

Sau khi xem và nghe 2 đơn vị giảng mẫu và các địa phương tiến hành thông qua bài giảng chính trị, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và thống nhất nội dung phương pháp giảng dạy chính trị. 

Kết luận hội nghị, Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Tuy lần đầu tiên được tổ chức nhưng bài giảng chính trị bằng hình thức trực tuyến bước đầu đã có hiệu quả, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên chính trị trong toàn tỉnh, nhất là các giáo viên ở các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo có điều kiện học tập, cọ xát, nâng cao trình độ, năng lực.

Chiến sỹ mới Trung đoàn 764 tìm hiểu truyền thống tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh
Chiến sỹ mới Trung đoàn 764 tìm hiểu truyền thống tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phong Quang
Thượng tá Thái Đức Hạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung đã thống nhất; chú ý kết hợp giữa giáo dục chính trị với các hình thức tọa đàm giao lưu, tham quan di tích lịch sử, văn hóa… phấn đấu nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng lực lượng quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay…
Bộ CHQS tỉnh Nghệ An là đơn vị đầu tiên trong Quân khu 4 tổ chức thông qua bài giảng bằng hình thức trực tuyến.

Tin mới