Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhân ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Hôm nay (1/3), đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có đồng chí Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Anh 1: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Thay mặt Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, đồng thời cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã luôn kề vai sát cánh cùng cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh trong công tác; tham gia có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Trọng Kiên
Tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Trọng Kiên

Cảm ơn những tình cảm của Bộ CHQS tỉnh đã dành cho Bộ đội Biên phòng nói chung và cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng. Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống của Quân đội nhân dân Anh hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Tin mới