Bộ CHQS tỉnh: Thi đua chào mừng Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc

(Baonghean.vn) - Chiều 26/4, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Tham gia buổi lễ có Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt có chủ đề “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 4 nhất”, diễn ra từ ngày 1/5 đến ngày 11/6/2018.

Gần 300 cán bộ chiến sỹ giúp người dân nạo vét kênh mương Tại xã Nghi Kim - Tp Vinh. Ảnh: Tư liệu
Gần 300 cán bộ chiến sỹ giúp người dân nạo vét kênh mương tại xã Nghi Kim (TP Vinh). Ảnh tư liệu
Cán bộ chiến sỹ tập trung thực hiện 4 mục tiêu, chỉ tiêu thi đua chính gồm: Một là nhận thức, tư tưởng tốt nhất; Hai là thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; Ba là tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất; Bốn là xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất.

Để đợt thi đua đạt kết quả cao, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương thực hiện tốt nội dung tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các nhân tố mới để khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân học tập, làm theo; góp phần tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Quang Phong
Đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Quang Phong
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng - Nhà nước - Quân đội về công tác thi đua khen thưởng; là thời cơ, điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của 6 tháng đầu năm 2018, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh; các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện…”./.

Tin mới