Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình 'Tết ấm miền Tây xứ Nghệ'

(Baonghean.vn) - Ngày 22 – 23/1, nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với nhóm thiện nguyện Ngôi nhà và những đứa trẻ tổ chức chương trình Tết ấm miền Tây xứ Nghệ tại địa bàn huyện Tương Dương và Quế Phong.

Tham dự chương trình có Đại tá Phạm Văn Đông – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các phòng, ban thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Tương Dương, Quế Phong cùng các thành viên nhóm thiện nguyện.

Ảnh: Công Kiên
Đại tá Phạm Văn Đông – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho người nghèo ở bản Pục, xã Nậm Giải (Quế Phong). Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Đại tá Phạm Văn Đông – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà  cho các thanh niên xã Nậm Giải (Quế Phong) chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Công Kiên

Tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Chương trình Tết ấm cho bà con bản Pục. Chương trình Tết ấm miền Tây xứ Nghệ được tổ chức từ năm 2016, từ đó đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gắn bó với các bản làng của xã, góp thêm một phần hỗ trợ giúp bà con thêm tình cảm ấm áp, thắm tình quân dân trong dịp Tết đến, Xuân về.

Tại đây, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đoàn thiện nguyện đã tổ chức gói bánh chưng và trao 111 suất quà Tết cho 111 hộ gia đình dân tộc Thái ở bản Pục (mỗi suất trị giá 450 nghìn đồng, gồm 3 chiếc bánh chưng và nhu yếu phẩm), trong đó, riêng 64 hộ nghèo của bản được nhận 64 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng. Đồng thời, tặng 15 suất quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và hộ nghèo trên địa bàn xã.

Ảnh: Công Kiên
Vui Tết sớm cùng bà con bản Pục, xã Nậm Giải (Quế Phong). Ảnh: Công Kiên

Trước đó, tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhóm thiện nguyện Ngôi nhà và những đứa trẻ trao 52 suất quà Tết (gồm 500 nghìn đồng, 1 cặp bánh chưng, bánh kẹo và dầu ăn) cho 52 gia đình dân tộc Mông và trao tặng áo ấm cho các em học sinh ở bản Piêng Coọc, góp phần giúp bà con có thêm chi phí và nhu yếu phẩm để đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui vẻ, đầm ấm.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng trao quà Tết cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Quỳ Châu, Quế Phong và Tiểu đội Dân quân thường trực xã Tri Lễ (Quế Phong).

Ảnh: Công Kiên
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thành viên nhóm thiện nguyện Ngôi nhà và những đứa trẻ trao quà Tết cho bà con bản Piêng Coọc, xã Mai Sơn (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Trao tặng áo ấm cho các em học sinh bản Piêng Coọc, xã Mai Sơn (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên

Việc tổ chức Chương trình Tết ấm miền Tây xứ Nghệ của Bộ Chủ huy Quân sự tỉnh thể hiện truyền thống tương thân tương ái; kịp thời hỗ trợ, động viên nhân dân vùng sâu, vùng xa vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và các gia đình chính sách đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thêm vui tươi phấn khởi, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là vùng biên giới.

Tin mới