Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 19/5, Đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên và phần mộ bà Hoàng Thị Loan.

Đoàn cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng do Thượng tá Lay Văn - Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại phần mộ Bà Hoàng Thị Loan và quê nội, quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cán bộ - Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng, Nước bạn Lào dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Hoàng Anh
Đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Hoàng Anh
Tại Khu di tích Kim Liên, đoàn công tác đã dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm bày tỏ tấm lòng thành kính trước một tư tưởng, một nhân cách lớn; Người đã phấn đấu, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và vì tình hữu nghị quốc tế cao cả.
Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng, Nước CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm tại quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Hoàng Anh
Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng chụp ảnh lưu niệm tại quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Hoàng Anh
Bài phát biểu trước ban thờ Bác tại Khu di tích Kim Liên của đoàn nhấn mạnh: Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào. Theo thời gian, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong đặt nền móng ngày càng được tăng cường và phát triển, trở thành tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến dâng hương tại phần mộ bà Hoàng Thị Loan thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Động Tranh xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.  

Tin mới