Bộ CHQS và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2027

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều nay 18/11, tại Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2017 - 2022 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2027.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, Chương trình phối hợp giữa hai bên đã được quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, phù hợp với tình hình, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tổ chức hội. Hai bên đã chủ động phối hợp có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, hội viên cựu chiến binh và Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, củng cố quốc phòng và an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Quân đội; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội. Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ Cựu quân nhân và đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ về chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2027. Ảnh: Trọng Kiên

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ về chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2027. Ảnh: Trọng Kiên

Tại hội nghị nhiều ý kiến tham luận cũng tham gia làm rõ những hạn chế cũng như những bài học kinh nghiệm trong thực hiện chương trình phối hợp như: Sự phối hợp hoạt động ở một số đơn vị, tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở chưa thực sự phong phú; công tác kiểm tra nắm tình hình, thực hiện chế độ báo cáo có nội dung, có lúc chưa kịp thời…

Các đại biểu mong muốn, giai đoạn 2022-2027, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Căn cứ vào vào tình hình địa phương chủ động phối hợp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương. Tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội.

Tin mới