Bố con nhà Skripal có thể sang Mỹ định cư

(Baonghean.vn) - Cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia 33 tuổi sẽ có cơ hội mới sống tại Mỹ dưới hai cái tên mới nhằm bảo vệ họ khỏi những âm mưu sát hại mới. Tuyên bố này được một quan chức cao cấp của Chính phủ Anh nêu trên tờ Sunday Times ngày 8/4. ​
Bố con cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal có thể sẽ được chuyển sang Mỹ định cư.
Bố con cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal có thể sẽ được chuyển sang Mỹ định cư.
Sunday Times cho biết thêm, các quan chức cơ quan tình báo của Anh (MI6)đã thảo luận với các đồng nghiệp từ CIA xem xét việc tái định cư cho Skripal khi rời khỏi Vương quốc Anh, nhằm bảo vệ bố con họ, và đảm bảo cuộc sống mới. 
Liên quan đến vấn đề này, các nhà chức trách Anh đề nghị sẽ đưa cựu điệp viên Skripal và con gái đến 1 trong 4 nước nằm trong liên minh tình báo "Five eyes", nơi Anh hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo, bao gồm: Mỹ, Canada, Úc, và New Zealand. Song quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
Trong khi đó, các tình báo Anh thì nhận định rằng, Mỹ chính là nơi an toàn nhất để đưa bố con cựu điệp viên Skripal tới, do "ở đó, họ ít có khả năng bị giết, và sẽ dễ dàng bảo vệ họ dưới cái tên mới".
Hiện Bộ Ngoại giao Anh chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về thông tin trên.
Bố con nhà Skirpal không những đã lấy lại được ý thức, mà còn bắt đầu hỗ trợ điều tra vụ việc xảy ra tại Salisbury. 

Mối quan hệ giữa Nga – Anh hiện ở mức thấp nhất trong lịch sử sau khi Anh lên tiếng cáo buộc Nga là thủ phạm hạ độc cha con ông Skripal. Về phần mình, Moscow đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới vụ hạ độc cựu điệp viên hai mang Skripal.

Vụ án liên quan tới ông Skripal cũng đã tạo nên một "đòn hội đồng" trên lĩnh vực ngoại giao của các nước phương Tây với Nga. Cụ thể, cùng với Anh và Mỹ, hàng loạt quốc gia phương Tây đã quyết định trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga về nước. Đáp trả, Moscow cũng đã trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao nước ngoài.

Các chuyên gia tình báo cho rằng đòn trừng phạt hội đồng này gây thiệt hại lớn hơn rất nhiều so với những lần trục xuất riêng lẻ trước đây. Nga sẽ gần như không thể bù đắp được những lỗ hổng trong mạng lưới tình báo mà các nhân viên bị trục xuất để lại tại 28 quốc gia cùng một lúc, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thu thập thông tin ở nước ngoài của họ.

Đây có thể là quãng thời gian tồi tệ nhất của các cơ quan tình báo Nga trong suốt nhiều thập kỷ qua, cũng là thời điểm đánh dấu sự sụp đổ trong quan hệ giữa Nga với phương Tây. Nước Nga vốn bị châu Âu cấm vận suốt 4 năm qua sẽ bị đẩy vào tình thế bị cô lập hơn nữa, đặc biệt là khi họ tung ra các đòn đáp trả phương Tây.

Tin mới