Bỏ con, theo người tình trẻ nuôi mộng làm giàu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Vốn dĩ đã có 2 người con nhưng Moong Thị Hiền (Tương Dương) vẫn “ham chơi”, rong ruổi cùng với người tình trẻ tuổi nuôi mộng “làm giàu” từ ma túy. Đánh đổi lại là cái kết vô cùng nghiệt ngã.

Sáng 15/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Thái Văn Triều (SN:1995; trú tại huyện Yên Thành) và Moong Thị Hiên (SN:1987; trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) về tội “mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Hiên đã có chồng con nhưng vẫn quan hệ bồ bịch với Triều dù anh này ít hơn mình 12 tuổi. Cả hai ôm mộng làm giàu từ việc mua - bán ma túy ở khu vực biên giới Việt - Lào đưa về Vinh tiêu thụ.

Khoảng đầu tháng 12/2021, Thái Văn Triều mời người đàn ông tên Xuân (bạn xã giao có quen biết từ trước) tới nhà riêng tại xóm 5, xã Viên Thành, huyện Yên Thành để chơi.

Sau hồi nói chuyện, người đàn ông tên Xuân hỏi Triều có mua được hồng phiến không. Triều trả lời: “Em lấy được” rồi ngã giá 4 triệu một gói. Sau khi thỏa thuận xong xuôi, Xuân nói “Em lấy được bao nhiêu thì anh lấy bấy nhiêu”.

Ngày 12/12/2021, Thái Văn Triều chở chị Moong Thị Hiền về nhà của Hiền chơi rồi cả 2 cùng đi sang xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để tìm ma túy. Đến nơi, Triều bảo người yêu ngồi chờ mình ở quán tạp hóa còn mình thì đi vào bản Pà Khốm (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) gặp người đàn ông không rõ lai lịch hỏi mua được 6 gói ma túy với giá 1,3 triệu đồng/1 gói.

Sau khi mua được ma túy, cả 2 cùng bắt xe khách đi xuống thành phố Vinh để bán ma túy cho Xuân. Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi đang đi vào nhà nghỉ Tuyết Nhi, ở đường Lý Nhật Quang (khối 8, phường Bến Thủy, TP Vinh) thì bị Tổ công tác Công an TP Vinh đến kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 gói ma túy chứa 1200 viên hồng phiến được Thái Văn Triều quấn quanh bụng. Qua giám định, tổng khối lượng ma túy thu giữ được là 112,045 gam.

Đại diện VKS đọc cáo trạng tại phiên tòa.

Đại diện VKS đọc cáo trạng tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo khai nhận, do muốn kiếm tiền để mua nhà nên đã “làm liều” buôn chuyến hàng trên. Đại diện VKS cho rằng 2 bị cáo bị truy tố với tội danh trên là đúng người, đúng tội. Đối với bị cáo Thái Văn Triều, VKS đề nghị mức án 20 năm tù và 18-19 năm tù cho bị cáo Moong Thị Hiền.

Bị cáo Thái Văn Triều có thêm tình tiết tăng nặng tái phạm nguy hiểm do đã có tiền án vì tội “cố ý gây thương tích”; tội “trộm cắp” và “tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có”.

Do vậy, HĐXX quyết định xét xử bị cáo Thái Văn Triều 20 năm tù và bị cáo Moong Thị Hiền 18 năm tù vì tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Tin mới