Bộ Công an khảo sát hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội tại Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/5, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn khảo sát, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án về tổ chức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an nhân dân làm việc với Công an Nghệ An.
Cùng tham gia cuộc làm việc có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó cục trưởng Cục công tác Đảng, công tác chính trị; Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh Đức Vũ
Cùng tham gia cuộc làm việc có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh - Phó cục trưởng Cục công tác Đảng, công tác chính trị; Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh Đức Vũ

Hiện nay, các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an Nghệ An gồm 3 cơ quan: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn thuộc Đội Công tác Đảng và Công tác quần chúng, Phòng công tác Đảng, công tác chính trị. Mỗi tổ chức đoàn thể có 3 đồng chí cán bộ chuyên trách. Về chế độ chính sách đối với các đồng chí trong Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể được thực hiện đảm bảo theo quy định của Bộ Công an.

Công an tỉnh Nghệ An đã đưa những đồng chí chuyên trách đoàn thể vào diện quy hoạch lãnh đạo chủ chốt trong từng giai đoạn, có tính kế thừa, phát triển, tạo được động lực để thu hút người trẻ, người tài vào đội ngũ Ban chấp hành các đoàn thể trong Công an tỉnh. Bên cạnh đó, những hạn chế, khó khăn trong việc duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Nghệ An nói riêng cũng được các đại biểu nêu tại buổi khảo sát...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc làm việc với Công an Nghệ An. Ảnh Đức Vũ
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc làm việc với Công an Nghệ An. Ảnh Xuân Bắc

 Phát biểu tại cuộc làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá kết quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an Nghệ An. Đồng chí nhấn mạnh, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân mang tính chất rất đặc thù. Bởi thế các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong lực lượng cũng có tính chất tương tự. Nhận thức rõ điều này sẽ giúp cho việc xây dựng mô hình đoàn thể chính trị - xã hội trong lực lượng Công an nhân dân cơ sở phù hợp và phát huy hiệu quả tốt hơn.  Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo và quy hoạch cán bộ nhằm đảm bảo hài hòa giữa công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể.

Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của Công an tỉnh Nghệ An để trình Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, quyết định.

Tin mới