Bộ Công Thương: 'Thủy điện Hố Hô xả lũ chưa đúng quy trình'

Sau khi nghe báo cáo từ đoàn công tác Tổng cục năng lượng, thứ trưởng Bộ Công Thương đã kết luận thủy điện Hố Hô xả lũ chưa nghiêm ngặt theo quy trình hồ chứa.

Chiều 18/10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng có buổi làm việc tại UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về vấn đề liên quan đến quy trình xả lũ của Nhà máy thủy điện Hố Hô làm ngập hàng nghìn nhà dân ở vùng hạ du trong nhiều ngày qua.

Sau khi nghe báo cáo từ ông Đỗ Đức Quân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục năng lượng (Bộ Công thương) dẫn đầu đoàn công tác về làm việc một ngày trước đó, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng kết luận "thủy điện Hố Hô xả lũ chưa nghiêm ngặt theo quy trình hồ chứa".

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hòa.
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hòa.

Thứ trưởng chỉ rõ lý do, công tác kiểm tra để bảo đảm an toàn trước mùa mưa lũ của nhà máy thủy điện này chưa tốt. Cụ thể, thủy điện Hố Hô không duy tu bảo dưỡng đường vận hành lên nhà máy. Trạm diezen phát điện để mở cửa van bố trí chưa hợp lý.

"Đáng ra trạm này phải được đặt ở vị trí mà trong mọi tình huống khẩn cấp đều xử lý được. Nếu sạt lở vừa phải sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trạm", Thứ trưởng lý giải.

Khi nghe lãnh đạo nhà máy báo cáo trận mưa lớn vừa rồi buộc buộc phải mở cửa tràn tối đa để xả lũ nhằm đảm bảo an toàn.

Ông Vượng khẳng định, việc xả lũ qua tràn của thủy điện Hố Hô là chưa đúng theo quy trình. Do công tác kiểm tra, đánh giá an toàn cho công trình trước mùa mưa lũ chưa bảo đảm.

 Đến sáng 18/10, thủy điện Hố Hô đã ngừng xả lũ. Ảnh: Phạm Hòa.
Đến sáng 18/10, thủy điện Hố Hô đã ngừng xả lũ. Ảnh: Phạm Hòa.

Theo Thứ trưởng, trong trường hợp này đáng lẽ phải xả ra ít hơn lưu lượng đổ về. Lãnh đạo nhà máy giải thích trước nguy cơ khối sạt lở có thể đổ vào nhà máy, gây mất an toàn cho công trình, bắt buộc phải mở cửa tràn tối đa.

"Điều đó thể hiện nhà máy chưa chấp hành một cách triệt để đầy đủ quy trình vận hành hố chứa trong thời gian mưa lũ. Thủy điện Hố Hô chưa phát hiện kịp thời nguy cơ khối đất đá sạt lở bên vai phải của nhà máy", Thứ trưởng truy vấn.

Đại diện Bộ Công Thương kết luận thêm thủy điện Hố Hô chưa phối hợp tốt với chính quyền địa phương và người dân trong việc thông báo xả lũ. Nhà máy chưa phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện diễn tập di dời dân trong trường hợp khẩn cấp.

Thủy điện Hố Hô xả lũ vào đêm 14/10 kết hợp với mưa lớn gây ngập nhiều vùng ở huyện Hương Khê. Ảnh: Phạm Hòa.
Thủy điện Hố Hô xả lũ vào đêm 14/10 kết hợp với mưa lớn gây ngập nhiều vùng ở huyện Hương Khê. Ảnh: Phạm Hòa.

Cuối buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng yêu cầu Nhà máy thủy điện Hố Hô khắc phục những thiếu sót trên trong thời gian sớm nhất.

Nhà máy thủy điện Hố Hô được vận hành từ năm 2010, có công suất 14 MW, dung tích hồ chứa 38 triệu m3. Nhà máy thủy điện Hố Hô thuộc Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn (trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc giữ 93,09% cổ phần), mực nước dâng bình thường 70 m.

Theo ZIng.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới