Bộ đội Biên phòng giúp dân bản vùng biên làm đường bê tông

(Baonghean.vn) -Trong 2 ngày 16, 17/10, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Đồn BP Hạnh Dịch (BĐBP Nghệ An) phối hợp với các lực lượng và bà con nhân dân bản Piêng Lâng (xã Nậm Giải, Quế Phong) làm đường bê tông với chiều dài gần 1km.

Piêng Lâng là bản giáp biên giới Việt Nam - Lào, cách trung tâm xã gần 10 km. Đường vào bản chủ yếu là đường đất, việc đi lại của nhân dân rất khó khăn, nhất là về mùa mưa.

Các lực lượng giúp dân làm đường bê tông. Ảnh: Lê Thạch
Các lực lượng giúp dân bản làm đường bê tông. Ảnh: Lê Thạch

Đoạn đường được làm mới qua những chỗ khó khăn nhất có chiều dài hơn 1.000m, mặt đường được đổ bê tông dày 20cm, rộng 2m. Nguồn đầu tư đoạn đường hơn 120 triệu đồng do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Đồn BP Hạnh Dịch và các doanh nghiệp hỗ trợ 5 tấn xi măng, cùng người dân đóng góp ngày công, cát, sỏi thực hiện.

Tin mới