Bộ đội biên phòng giúp dân bị ngập lụt sơ tán

(Baonghean.vn) - Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ các đơn vị biên phòng tuyến Kỳ Sơn dầm mình trong mưa lũ để giúp người dân di chuyển người và đồ đạc đến nơi an toàn.

Trong 2 ngày qua, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đã gây ra ngập lụt nặng ở một số xã trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn. Đặc biệt là ở địa bàn xã Mỹ Lý, xã Tà Cạ và Thị trấn Mường Xén…gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông và cuốn trôi nhiều ngôi nhà, tài sản của người dân.

Cán bộ chiến sỹ Đồn BP cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn dầm mình di chuyển tài sản giúp nhân dân. Ảnh: Hải Thượng
Cán bộ chiến sỹ Đồn BP cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn dầm mình trong nước lũ di chuyển tài sản giúp dân. Ảnh: Hải Thượng
Để kịp thời giúp người dân sơ tán, các đồn biên phòng: Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Mỹ Lý, Mường Típ và Đại đội cơ động 1 thuộc Tiểu đoàn huấn luyện cơ động đứng chân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ dầm mình trong mưa lũ để giúp người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh về giúp dân của các đơn vị biên phòng tuyến Kỳ Sơn: 

Ưu tiên di chuyển người già, trẻ em đến nơi an toàn. Ảnh: Hải Thượng
Ưu tiên di chuyển người già, trẻ em đến nơi an toàn. Ảnh: Hải Thượng
 
Di chuyển đồ đạc giúp người dân. Ảnh: Hải Thượng
Di chuyển đồ đạc giúp người dân. Ảnh: Hải Thượng
 
Bộ đội biên phòng sơ tán đồ đạc của dân đến nơi an toàn. Clip: Hải Thượng 

Đại đội cơ động 1 giúp nhà trường di chuyển tài liệu. Ảnh: Hải Thượng
Đại đội cơ động 1 giúp nhà trường di chuyển tài liệu. Ảnh: Hải Thượng
 
 
Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ các đơn vị biên phòng tuyến Kỳ Sơn được huy động giúp dân. Clip: Hải Thượng

Vật nuôi được đưa lên vị trí cao, tránh ngập lụt. Ảnh: Hải Thượng
Vật nuôi được đưa lên vị trí cao, tránh ngập lụt. Ảnh: Hải Thượng

Tin mới