Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

(Baonghean.vn) - Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) khẩn trương cùng chính quyền địa phương đến với các gia đình bị thiệt hại do hậu quả lốc xoáy, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Một ngôi nhà có mái tôn bị gió tốc.
Một ngôi nhà bị tốc mái tôn trên địa bàn xã Tri Lễ.

Hồi 17h30 phút ngày 21/4, trên địa bàn các xã Châu Thôn, Tri Lễ thuộc huyện Quế Phong đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy, gây thiệt hại nặng cho người dân trên địa bàn.

Tại địa bàn xã Tri Lễ, qua thống kê sơ bộ, mưa và lốc đã làm sập hoàn toàn 1 ngôi nhà của bà Lô Thị Minh, 72 tuổi, sống đơn thân tại bản Tà Pàn (Tri Lễ); tốc mái 20 ngôi nhà của người dân; 1 điểm trường mầm non tại cụm bản Tân Thái; 2 con bò bị cây đè chết, chưa ghi nhận có thiệt hại về người. Ước tính, tổng thiệt hại ban đầu trên 100 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Tri Lễ giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.
Ngay trong sáng nay (22/4), Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) đã cử 15 đồng chí xuống cùng với địa phương đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng, nhanh chóng giúp các người dân khắc phục hậu quả ban đầu, ổn định cuộc sống và tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.     

Tin mới