Bộ đội Biên phòng Nghệ An hỗ trợ người dân vùng dịch thu hoạch lúa

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn huyện Diễn Châu đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng hiện nay diện tích lúa hè thu của người dân đã đến kỳ thu hoạch, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã cử cán bộ, chiến sĩ giúp người dân thu hoạch lúa.
Tại địa bàn xóm 4, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Diễn Thành phối hợp với địa phương giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Hải Thượng
Tại địa bàn xóm 4, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Diễn Thành phối hợp với địa phương giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Hải Thượng
Với phương châm giúp nhà nào, gọn nhà đó. Ảnh: Hải Thượng
Với phương châm giúp nhà nào, gọn nhà đó. Ảnh: Hải Thượng
Trước mắt, cán bộ, chiến sĩ ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình ít người, gia đình chính sách thu hoạch trước. Trong quá trình hỗ trợ giúp dân, cán bộ, chiến sĩ đảm bảo nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 . Ảnh: Hải Thượng
Trước mắt, cán bộ, chiến sĩ ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình ít người, gia đình chính sách thu hoạch trước. Trong quá trình hỗ trợ giúp dân, cán bộ, chiến sĩ đảm bảo nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 . Ảnh: Hải Thượng
Lúa gặt xong được thu gom tập kết và vận chuyển về từng gia đình. Ảnh: Hải Thượng
Lúa gặt xong được thu gom tập kết và vận chuyển về từng gia đình.  Ảnh: Hải Thượng
Nhờ sự trợ giúp của Bộ đội Biên phòng, công việc hoàn tất nhanh chóng, người dân trong vùng giãn cách xã hội yên tâm phòng, chống dịch. Ảnh: Hải Thượng
Nhờ sự trợ giúp của Bộ đội Biên phòng, công việc hoàn tất nhanh chóng, người dân trong vùng giãn cách xã hội yên tâm phòng, chống dịch.  Ảnh: Hải Thượng
Nhiều gia đình ở xa, cán bộ, chiến sĩ giúp dân vận chuyển lúa về tận nhà với phương châm càng nhanh càng tốt để tránh mưa lụt. Ảnh: Hải Thượng
Nhiều gia đình ở xa, cán bộ, chiến sĩ giúp dân vận chuyển lúa về tận nhà  với phương châm càng nhanh càng tốt để tránh mưa lụt. Ảnh: Hải Thượng

Tin mới