Bộ đội Biên phòng Nghệ An thi đua thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”

P.V: Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật trong phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng Biên phòng tỉnh nhà trong năm 2021?

Đại tá Nguyễn Công Lực: Năm 2021, với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào Thi đua Quyết thắng trên 2 tuyến biên giới của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An được triển khai sôi nổi, rộng khắp với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ và an ninh biên giới, vùng biển, các đơn vị đã phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai 886 đợt/5.204 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, vùng biển. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước tại các cửa khẩu, cảng biển, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người, phương tiện xuất, nhập cảnh, hàng hóa xuất, nhập khẩu đảm bảo chặt chẽ, nhanh, gọn, thông thoáng.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tuần tra bảo vệ biên giới.
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tuần tra bảo vệ biên giới.

Trong năm, đơn vị đã chủ trì và phối hợp xác lập, đấu tranh thành công 14 chuyên án; bắt giữ, xử lý 510 vụ/754 đối tượng/205 phương tiện; thu giữ 71 bánh và 13.424,77 gam hêrôin, 168.729 viên và 179.630 gam ma túy tổng hợp, 304 kg ma túy tổng hợp dạng đá… và nhiều tang vật khác. Quá trình đấu tranh phá án đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại; an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, ven biển và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Thông qua việc thực hiện các phong trào, chương trình, đề án đã càng gắn bó thêm tình cảm máu thịt giữa lực lượng BĐBP với nhân dân trên 2 tuyến biên giới.

Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2021 của Đảng ủy BĐBP Nghệ An; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng làm việc với cán bộ chủ chốt Đồn Biên phòng Châu Khê, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn của các đơn vị tuyến biển và tại Hải đội 2.
Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2021 của Đảng ủy BĐBP Nghệ An; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng làm việc với cán bộ chủ chốt Đồn Biên phòng Châu Khê, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn của các đơn vị tuyến biển và tại Hải đội 2.

Trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới, BĐBP tỉnh duy trì 27 cán bộ tăng cường cho các xã biên giới, 579 đảng viên phụ trách 2.671 hộ gia đình, 80 đảng viên BĐBP chuyển sinh hoạt tạm thời về các chi bộ thôn, bản. Đội ngũ này đã làm tốt công tác tham mưu và giúp địa phương củng cố, kiện toàn 102 chi bộ, 196 tổ chức chính trị, xã hội khác.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hợp tác, giúp đỡ các Đại đội Biên phòng của nước bạn Lào phía ngoại biên tiếp giáp biên giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2022; duy trì thực hiện tốt mối quan hệ kết nghĩa giữa 21 cặp bản – bản và 8 cặp đơn vị vũ trang hai bên biên giới.

Với những thành tích xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, năm 2021, tập thể BĐBP Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Quốc phòng tặng Cờ Thi đua; 58 tập thể, 251 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021. Ảnh: LT
Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021. Ảnh: LT

P.V: Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, với nhiệm vụ là “lá chắn” nơi biên giới, BĐBP tỉnh đã triển khai những biện pháp cụ thể nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch và chống xuất, nhập cảnh trái phép?

Đại tá Nguyễn Công Lực: Để quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 468,281 km, địa hình phức tạp, có nhiều lối mở, đường mòn qua lại biên giới, BĐBP tỉnh đã thường xuyên duy trì 34 chốt cố định, 18 tổ kiểm soát lưu động, 23 tổ đón lõng, 46 tổ công tác, trạm kiểm soát biên phòng, trạm quân – dân y kết hợp… với hơn 800 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, kết hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, duy trì hoạt động có hiệu quả 84 tổ tự quản đường biên, mốc giới; 716 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản; 62 tổ tàu, thuyền an toàn; 18 tổ tự quản an ninh trật tự bến bãi.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19, xuất nhập cảnh trái phép; Bắt giữ đối tượng vận chuyển 115 kg ma túy dạng đá ngày 21/1/2021; Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho ngư dân.
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19, xuất nhập cảnh trái phép; Bắt giữ đối tượng vận chuyển 115 kg ma túy dạng đá ngày 21/1/2021; Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho ngư dân.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “BĐBP cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” tại 58 xã, phường, tổ chức cho 69.958 hộ gia đình ký kết thực hiện, gắn 310 hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép cho các xóm, bản. Có 30 đồng chí quân y BĐBP tỉnh tình nguyện xung phong vào tâm dịch phía Nam thực hiện nhiệm vụ…

Các đơn vị trên hai tuyến biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng  nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, kịp thời phát hiện, tố giác về các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh. Trong năm, đã tiếp nhận và vận chuyển 1.808 người Việt Nam, 499 người Lào về các khu cách ly tập trung. Phát hiện, xử lý 83 vụ/203 đối tượng về các hành vi môi giới, đưa, đón người xuất, nhập cảnh trái phép; xuất, nhập cảnh, nhập biên trái phép (khởi tố 4 vụ/6 đối tượng), xử phạt 394 triệu đồng, đưa đi cách ly 148 trường hợp góp phần kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh qua biên giới vào Việt Nam.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP thường xuyên quan tâm, hỗ trợ người dân trên địa bàn đóng quân.
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP thường xuyên quan tâm, hỗ trợ người dân trên địa bàn đóng quân.

P.V: Để tiếp tục xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch trong tình hình mới, Đảng ủy  Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đề ra chủ trương, giải pháp gì trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Công Lực: Năm 2022, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng theo hướng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao, nghiệp vụ giỏi, thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị; tăng cường giáo dục, quản lý kỷ luật, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tập trung ưu tiên công tác xây dựng trạm, tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức phát động phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn lực lượng, xứng danh đơn vị được 2 lần tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Tổ chốt Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) tổ chức tuần tra quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Thạch
Tổ chốt Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) tổ chức tuần tra quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Thạch