Bộ đội đến từng ngõ tiếp phẩm, người dân TP. Hồ Chí Minh yên tâm chống dịch

Những ngày qua, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ phối hợp với chính quyền địa phương “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” mang các túi an sinh, thực phẩm thiết yếu đến từng hộ gia đình làm ấm lòng người dân TP. Hồ Chí Minh đang phải gánh chịu cảnh khó khăn vì dịch bệnh.

Bộ đội đến từng khu trọ giúp dân

Những phần cơm từ thiện, những bó rau, túi gạo… của người dân xóm trọ, của các nhà hảo tâm đã giúp 7 người trong gia đình anh Phạm Tuấn Kiệt, ở Bến Vân Đồn, quận 4 cầm cự suốt hai tháng nay. Trước thông tin thành phố gia hạn thêm thời gian giãn cách, gia đình anh vừa mừng, vừa lo. Mừng vì với những biện pháp quyết liệt hơn, hy vọng thành phố sớm chiến thắng đại dịch. Nhưng nỗi âu lo là không biết sẽ cầm cự như thế nào trong những ngày sắp tới. Rồi, hay tin bộ đội các nơi về hỗ trợ giúp bà con chống dịch, anh Kiệt cùng hàng xóm thấp thỏm đợi chờ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 Quân khu 7 trao đồ thiết yếu và tiền mặt hỗ trợ người dân buôn bán nhỏ thất nghiệp tại Quận 7.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 Quân khu 7 trao đồ thiết yếu và tiền mặt hỗ trợ người dân buôn bán nhỏ thất nghiệp tại Quận 7.
Ngày 24/8, gia đình anh được cán bộ chiến sĩ Quân khu 7 đến khu trọ trao túi an sinh, nhu yếu phẩm cùng 1 triệu đồng hỗ trợ, anh Phạm Tuấn Kiệt phấn khởi: "Phòng trọ thì chủ nhà cũng miễn được 1 tháng và tiền điện nước khác cũng cho nợ. Thật sự thấy vui hơn, an tâm hơn vì thời điểm này nếu mà không có tiền nhà nước và quân đội hỗ trợ thì chắc không thể vượt qua được. Dịch kéo dài nên không còn lương thực và tiền để sinh hoạt. Với số gạo được cho gia đình cố gắng cầm cự thêm ít ngày".

Quận 7, nơi tập trung nhiều khu trọ của các hộ gia đình làm công nhân ở khu chế xuất, buôn bán tự do đang rơi vào ảnh thiếu thốn cùng cực vì thất nghiệp. Cuộc sống của họ chủ yếu trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các hoạt động từ thiện. Khi bộ đội đến từng con hẻm, từng phòng trọ tặng gạo, thực phẩm bà con vui lắm.

Bà Đỗ Thị Lụa, 65 tuổi, quê Thái Bình sống tạm cư khu nhà trọ tại phường Tân Hưng, Quận 7, trải lòng: "Gia đình ngoài Bắc vào đây sống bằng nghề buôn bán tự do, hoàn cảnh khó khăn vì vướng dịch bệnh nên không buôn bán được nên 3 tháng nay là không có thu nhập gì. Bữa giờ cũng được nhận rau dưa, củ quả, gạo thì có nhưng tiền thì nay mới được nhận lần đầu. Nay được nhận sự chăm lo từ quân đội thật sự chúng tôi rất quý mến và tin tưởng bộ đội đã vì bà con trong suốt đợt dịch này".

Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 phối hợp với Ban chỉ huy quân sự địa phương tổ chức phân phát lương thực thực phẩm hỗ trợ bà con tại huyện Bình Chánh.
Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 phối hợp với Ban chỉ huy quân sự địa phương tổ chức phân phát lương thực thực phẩm hỗ trợ bà con tại huyện Bình Chánh.
Không bỏ sót bất cứ ai

Đến nay đã có hơn 4.200 cán bộ, chiến sỹ đến từ các đơn vị Quân khu 7, Quân khu 9 và hàng trăm y, bác sỹ từ các đơn vị quân y thuộc Bộ Quốc phòng được tăng cường cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Ngay sau khi có mặt, cán bộ chiến sỹ đã nhập cuộc khẩn trương. Mới 2 ngày triển khai công tác ở TP. Hồ Chí Minh, lực lượng bộ đội tăng cường đã hiện diện trên nhiều tuyến đường ở các cửa ngõ vùng ven, ngoại thành để đảm bảo an ninh trật tự và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm vào tận các tuyến dân cư giúp bà an tâm ở nhà chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng tôi đã có danh sách bà con khó khăn, nên đã phối hợp với bộ đội tăng cường và bộ đội địa phương, chúng tôi sẽ đưa lương thực thực phẩm hàng thiết yếu đến từng nhà cho bà con. Qua đó cũng kết hợp tuyên truyền, nhất là bà con trong khu nhà trọ, rồi công nhân lao động... rồi sẽ cung ứng hàng hóa xuống cho bà con không để bất cứ ai bị đói trong giai đoạn này".

Ngoài việc đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để trao những túi quà yêu thương đến từng hộ dân, lực lượng bộ đội còn phối hợp công an địa phương tổ chức thêm các hoạt động tuần tra canh gác, bố trí thêm chốt gác để duy trì an ninh trật tự.

Bộ đội công an và chính quyền các địa phương đang khẩn trương đưa hàng hóa thiết yếu hỗ trợ các khu trọ, xóm công nhân nghèo.
Bộ đội công an và chính quyền các địa phương đang khẩn trương đưa hàng hóa thiết yếu hỗ trợ các khu trọ, xóm công nhân nghèo.
Thượng tá Nguyễn Phước Trung Hậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 302, Quân khu 7 cho biết: "Theo yêu cầu từng phường, từng quận, thì mỗi ngày sẽ có những nhiệm vụ cụ thể. Những ngày tới cũng sẽ tổ chức thêm người đi nhận, vận chuyển bốc vác các hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu mà ở trên chuyển về cho quận rồi phân phát về phường rồi đưa đến từng hộ dân. Ngoài lực lượng này chúng tôi còn có các bác sĩ, y tá tham gia lưu động sẵn sàng hỗ trợ địa phương lấy mẫu xét nghiệm trong những ngày tới".

Xác định quyết tâm, tinh thần cao nhất trong công tác phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo đời sống người dân, đợt ra quân lần này cũng được xem là một chiến dịch lớn, mang ý nghĩa lớn lao của Quân đội Việt Nam. Từng việc làm, hành động cụ thể chung tay cùng với chính quyền địa phương giúp vơi bớt phần nào khó khăn, thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống./.

Tin mới