Bộ đội Nghệ An tập huấn lái xuồng cao tốc, tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Tham gia khóa tập huấn, huấn luyện có 55 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Sáng  10/9, tại Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh khai mạc Lớp Tập huấn lái tàu, xuồng cao tốc và công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập, tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Dự lễ khai mạc có Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Diễn tập cứu nạn trên sông.
Diễn tập cứu nạn trên sông.

Tham gia khóa tập huấn, huấn luyện có 55 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Trong thời gian 7 ngày (10/9 đến 16/9), các học viên được học tập, nghiên cứu các vấn đề về: Luật giao thông đường thủy nội địa; tính năng, cấu tạo, tác dụng các loại xuồng cao tốc ST750, ST660,ST450, phà VSN1.500, tàu CN77; Các phương pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đối với người, phương tiện bị nạn; Thực hành lái cơ bản đối với các loại xuồng; Phương pháp bắt tiêu khi điều khiển xuồng trên sông, biển; Kỷ thuật điều khiển xuồng cao tốc luồn lách qua chướng ngại vật; Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng cứu sập, tìm kiếm cứu nạn.

Đợt tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ, nhân viên nắm được tính năng, tác dụng của các loại xuồng trong biên chế và thực hành xử lý các tình huống ban ngày, ban đêm làm cơ sở cho thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh nhà.

Tin mới