Bộ đội về phơi thóc, sửa cầu, khám bệnh cho người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Để giúp Nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau cơn đại hồng thủy, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã cử 250 cán bộ, chiến sỹ về huyện Thanh Chương tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt. Những ngày này, nơi “rốn lũ” tình quân dân thực sự thắm thiết và bền chặt.
Ảnh: Công Kiên
Thanh Chương là một trong những huyện bị thiệt hại nặng trong trận lũ vừa qua. Theo đề nghị của tỉnh Nghệ An, ngay sau khi nước rút, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã điều động 250 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335 về xã Thanh Mỹ và Thanh Hà giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335 hành quân về xã Thanh Mỹ. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Về giúp dân, các cán bộ, chiến sỹ mang theo quân tư trang và dụng cụ, lương thực, thực phẩm, đảm bảo hậu cần trong thời gian bám trụ tại địa phương. Đại úy Đặng Thanh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 335 cho biết: "Về với dân, giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần, không làm phiền đến dân". Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Việc trước tiên là đào rãnh, khơi thông dòng chảy, không để nước tù đọng, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần hạn chế sự bùng phát và lây lan dịch bệnh. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Về thôn Mỹ Hương (Thanh Mỹ - Thanh Chương), cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335 giúp bà con, nhất là những hộ neo người và già cả, ốm yếu dọn dẹp nhà cửa, thau rửa, sắp xếp lại đồ đạc. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ giúp bà Lê Thị Lục (chồng mất, con đang ở xa) lợp lại chuồng bò. Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy
Trong trận lũ vừa qua, rất nhiều gia đình ở Thanh Mỹ bị ướt hết thóc lúa nên sau lũ phải phơi sấy lại. Trong ảnh: Chiến sỹ Trung đoàn 335 giúp gia đình ông Trần Lĩnh Bài (giáo dân ở thôn Mỹ Hương) phơi thóc. Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy
Lũ đến nhanh và dâng cao gây cho bà con nhiều thiệt hại, nhất là những gia đình có người già, trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Huệ, giáo dân ở thôn Mỹ Hương. Các cán bộ, chiến sỹ đã phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi và tặng quà, động viên gia đình bà Huệ. Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy
Cũng là gia đình giáo dân thuộc thôn Mỹ Hương, vợ chồng ông Trần Kim Hùng được cán bộ quân y đến thăm khám sức khỏe, động viên tinh thần sau cơn lũ dữ. Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy
Sáng nay (3/11), cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335 tiếp tục tham gia khắc phục cầu bị nước lũ làm đứt gãy tại thôn Mỹ Sơn (Thanh Mỹ), giúp bà con thuận tiện trong việc đi lại, từng bước ổn định cuộc sống. Trung tá Nguyễn Giang Nam - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324 cho biết: "Với phương châm chung sức phòng chống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại, khi xã Thanh Mỹ và Thanh Hà cơ bản ổn định, chúng tôi sẽ tiếp tục hành quân về xã Thanh Xuân để giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt". Ảnh: Anh Huy

Tin mới