Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường

(Baonghean.vn) - Chiều 5/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong trường học năm 2021 và bảo đảm an toàn trường học khi HSSV quay trở lại học trực tiếp tại trường.
Hội nghị được triển khai với hình thức trực tiếp. Ảnh - MH
Hội nghị được triển khai với hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh chủ trì hội nghị. Đầu cầu Nghệ An, các đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đào Công Lợi và đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các phòng, ban liên quan cùng tham dự. Ảnh: Mỹ Hà

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua nhiều địa phương tổ chức học trực tuyến và vấn đề tai nạn thương tích ở học sinh vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Một số địa phương, trường học vẫn xảy ra các vụ tai nạn làm tử vong hoặc gây chấn thương đối với học sinh như: đổ tường rào, cổng, cánh cổng trường, lan can, cây đổ, điện giật, rơi ngã từ tầng cao..., đặc biệt là tai nạn đuối nước. Riêng tử vong do tai nạn đuối nước, tính từ ngày 30/4/2021 đến 31/10/2021 đã xảy ra 70 vụ, làm 113 trẻ em, học sinh tử vong, trong đó, tử vong do đuối nước ở trẻ em xảy ra chủ yếu tại cộng đồng (chiếm 76,6%), tại gia đình (22,4%) và trong trường học (1%). 

Ngoài ra, vẫn còn cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng chưa kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm đầu vào tại bếp ăn ở trường học, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc dẫn đến tình trạng học sinh bị nhiễm bệnh lây qua đường tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh, uy tín của nhà trường, gây lo lắng cho gia đình học sinh.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tại một số tỉnh đã xảy ra hiện tượng trá hình ma túy tổng hợp rất tinh vi, gói ma túy được ngụy trang dưới dạng gói bột thực phẩm hoa quả pha uống, dạng kẹo... được bán tại khu vực gần trường học, gây tác hại khôn lường cho học sinh sinh viên, xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện.

Ông Nguyễn Trọng Bé - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà
Ông Nguyễn Trọng Bé - Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các địa phương cũng đã đưa ra nhằm mục đích xây dựng trường học an toàn, hạn chế ít nhất tình trạng lây lan dịch bệnh. Các ý kiến cũng cho rằng, trong thời gian tới mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biễn phức tạp, tuy nhiên, việc các trường học mở cửa trở lại đón học sinh là cần thiết, vì vậy, việc tổ chức các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy và đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe học sinh, phòng, chống bạo lực học đường cần được các cơ sở giáo dục quan tâm, triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương.

Trường Mầm non Lục Dạ (Con Cuông) kiểm tra sức khỏe cho học sinh khi trở lại trường học. Ảnh: Mỹ Hà
Trường Mầm non Lục Dạ (Con Cuông) kiểm tra sức khỏe cho học sinh khi trở lại trường học. Ảnh: Mỹ Hà
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cũng khẳng định thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, vì vậy phải tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp với ngành Y tế chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch Covid-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Bé - Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng có tham luận triển khai công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, phòng, chống cháy nổ và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 khi học sinh đi học trở lại.  Trong khi đó, khó khăn hiện nay của Nghệ An là đội ngũ nhân viên phụ trách công tác y tế trường học còn thiếu, không đồng bộ, khả năng kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng dịch chưa cao; một số cán bộ quản lý còn chủ quan, chấp hành chưa nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Tại các trường học, cùng còn nhiều nguy cơ mất an toàn, y thức phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ngộ độc thực phẩm của một bộ phận giáo viên, nhân viên trong các nhà trường, nhất là trường mầm non, trường phổ thông bán trú, nội trú có bếp ăn cho học sinh còn yếu. Một số các bộ quản lý chưa coi trọng công tác này.

Tin mới