Bộ Ngoại giao Anh bất ngờ lên án Nga việc khánh thành cầu Crưm

Bộ trưởng về vấn đề châu Âu của Bộ Ngoại giao Anh, Alan Duncan, lên án việc Nga khánh thành cầu Crưm.
Xây dựng cầu Crưm
Xây dựng cầu Crưm
"Bộ trưởng về vấn đề châu Âu, Sir Alan Duncan, lên án việc khánh thành cầu từ Nga đến Crưm và nhấn mạnh mối lo ngại của Anh về tình hình nhân quyền ở bán đảo", - tuyên bố Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

"Crưm là lãnh thổ của Ukraina, và việc Nga sáp nhập bán đảo là vi phạm luật pháp quốc tế. Việc mở cầu là vi phạm chủ quyền của Ukraina và ví dụ khác về hành vi liều lĩnh của Nga. Chúng tôi tiếp tục làm việc với các đối tác của mình trong việc phản đối việc sáp nhập, bao gồm việc duy trì biên pháp trừng phạt nghiêm ngặt", - tuyên bố của bộ trưởng nhấn mạnh.

Cây cầu bắc qua eo biển Kerch nối Crưm và vùng Krasnodar là cầu dài nhất ở Nga, chiều dài của nó là 19 km. Việc lưu thông của xe ô tô qua cầu ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 12 năm 2018, nhưng các nhà xây dựng đã hoàn thành công việc trước thời hạn. Trung tâm thông tin "Cầu Crưm" vào ngày 14/5 cho biết phần đường ô tô trên cầu qua eo biển Kerch sẽ bắt đầu vào ngày 16/5.

Tin mới