Bộ Ngoại giao Mỹ chia buồn vì sự ra đi Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Bộ Ngoại giao Mỹ chia buồn với nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/9 đã ra Thông cáo báo chí về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam trong thời khắc khó khăn hiện nay.

Bộ Ngoại giao Mỹ chia buồn vì sự ra đi Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 1
Tòa nhà Harry Truman, trụ sở chính của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: AP.

Trong thông cáo báo chí ngày 21/9, bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ nỗi buồn về sự ra đi của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Thông cáo cho biết, Chủ tịch Trần Đại Quang là người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Mỹ-Việt, giúp thúc đẩy mối quan hệ đối tác song phương lên tầm cao mới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, có chung lợi ích và mong ước chung cùng thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng, và an ninh trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự trân trọng đối với di sản của Chủ tịch Trần Đại Quang và chia buồn cùng với gia đình của ông cũng như toàn bộ bạn bè, nhân dân Việt Nam.

Tin mới