Bộ Ngoại giao Mỹ đe dọa trừng phạt Iraq vì buôn bán với Iran

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhận xét lời của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi về thương mại với Iran, nói rằng những ai vi phạm chế độ trừng phạt có thể tự bị trừng phạt.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: AP
Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: AP
"Các bạn biết mối quan tâm của chúng tôi về Iran và thương mại với Iran. Và chúng tôi sẽ tiếp tục truy tố các nước đối với bất kỳ hành vi vi phạm các biện pháp trừng phạt chống lại Iran", bà Nauert nói tại cuộc họp báo.
Trước đó, ngày 13/8, ông Al-Abadi cho biết rằng, Baghdad đang quan sát các biện pháp trừng phạt Iran một phần. Iraq không sử dụng đồng tiền đô la khi giao dịch với Tehran.

Ngân hàng Trung ương Iraq đã thông báo các ngân hàng thương mại về lệnh cấm giao dịch bằng tiền đô la với các tổ chức cho vay của Iran vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Tin mới