Bộ Ngoại giao Nga giải thích sự hiện diện của quân đội ở biển Azov

Nga không tăng sự hiện diện quân sự ở Biển Azov, các lực lượng có mặt ở đó đang bảo vệ cầu Crimea, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà Maria Zakharova nhắc lại, ngay từ đầu khi có tuyên bố về kế hoạch xây dựng cầu, Nga đã nghe những lời kêu gọi trực tiếp của các quan chức Ukraine gồm chính trị gia và quan chức an ninh từ Kiev về việc phá hủy cây cầu này.

Do đó, các lực lượng hiện có được sử dụng để bảo vệ cầu Crimea, tuy nhiên Nga không có căn cứ hải quân Biển Azov.

"Lực lượng nói trên cũng được sử dụng để đảm bảo an toàn cho giao thông tàu thủy", bà Zakharova phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19/12.

Tin mới