Bộ Ngoại giao Ukraine phản đối chuyến đi của ông Putin đến Crưm

Bộ Ngoại giao Ukraine đã phản đối chuyến đi của ông Vladimir Putin tới Crưm.
Ảnh: Sputnik
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin dự buổi trình diễn mô tô quốc tế ở Sevastopol. Ảnh: Sputnik

"Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ liên quan đến chuyến thăm mới đây của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đến vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine - Cộng hòa tự trị Crưm và thành phố Sevastopol, vào ngày 10/8/2019", theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ.

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố, chuyến đi của Tổng thống Nga tới Crưm là "sự vi phạm thô bạo từ phía Nga về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta".

Ngày 10/8, nguyên thủ quốc gia Nga đã đếm dự buổi trình diễn mô tô quốc tế ở Sevastopol, do câu lạc bộ mô-tô “Nochnye Volki” (tạm dịch: Sói đêm) tổ chức.

Ông đến dự sự kiện trên chiếc xe máy “Ural” cùng với người đứng đầu Crưm Sergei Aksenov, và Thống đốc Sevastopol, ông Mikhail Razvozhaev.

Tin mới