Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

(Baonghean.vn) - Sáng 17/2, Sở Ngoại vụ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Khánh Thục giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh.

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ.

Trước khi điều động nhận nhiệm vụ tại Sở Ngoại vụ, đồng chí Trần Khánh Thục là Trưởng phòng Đào tạo bồi dưỡng và công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh. Theo Quyết định, đồng chí Thục được điều động, bổ nhiệm trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 17/2/2016.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Khánh Thục nhận nhiệm vụ mới.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Khánh Thục nhận nhiệm vụ mới.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Khánh Thục.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Khánh Thục.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Khánh Thục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công viên chức Sở Ngoại vụ tập trung cao độ, xây dựng chương trình hành động, phân công, phân nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí Trần Khánh Thục thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Khánh Thục.
Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Khánh Thục.
Lãnh đạo, cán bộ Sở Ngoại vụ tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Khánh Thục.
Lãnh đạo, cán bộ Sở Ngoại vụ tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Khánh Thục.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa yêu cầu, đồng chí Trần Khánh Thục khẩn trương tiếp cận với môi trường mới, bắt tay ngay vào công việc mà Sở Ngoại vụ phân công phụ trách, qua đó cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Ngoại vụ tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại./.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới