Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận thất bại trong thử nghiệm tên lửa đánh chặn

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1/2 xác nhận, nước này đã thất bại trong cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn ngoài khơi bờ biển Hawaii.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Dana Wite, tên lửa trong cuộc thử nghiệm đã không tới được mục tiêu, song quân đội Mỹ cũng rút ra được những bài học và sẽ tiếp tục cải thiện năng lực của mình.

Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận thất bại trong thử nghiệm tên lửa đánh chặn ảnh 1
Mỹ phóng tên lửa. Ảnh: UPI.

Trước đó, truyền thông địa phương cho biết, tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA được phóng đi từ một bãi thử của hệ thống Aegis Ashore ở Hawaii, song đã không thành công trong việc tấn công một tên lửa khác được phóng từ máy bay.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc thử nghiệm này là lần phóng đầu tiên từ mặt đất và cũng đánh dấu lần đầu tiên cả bộ cảm biến mặt đất và không gian được sử dụng đồng thời.

Đây cũng là lần thất bại thứ 2 trong vòng 1 năm qua của cuộc thử nghiệm tên lửa SM-3.

Cuộc thử nghiệm hồi tháng 6/2017 cũng đã không thành công. Tuy nhiên, theo quân đội Mỹ, điều này sẽ không ảnh hưởng tới khả năng phòng thủ của Mỹ trước bất kỳ tên lửa đạn đạo liên lục địa nào bay tới lãnh thổ của Mỹ./.

Tin mới