Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ về vũ khí chống tên lửa đạn đạo mới

Quân đội Nga thử nghiệm thành công tên lửa mới của hệ thống phòng thủ tên lửa, Sở Thông tin và Truyền thông đại chúng Bộ Quốc phòng cho biết.
Quân đội Nga phóng thành công tên lửa đối không mới
Quân đội Nga phóng thành công tên lửa đối không mới.
Vụ phóng đã được thực hiện bởi đơn vị chiến đấu của lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa ở bãi thử nghiệm Sari-Shagan ở Kazakhstan.

Đại tá Andrei Prikhodko - Phó Chỉ huy của đơn vị phòng thủ tên lửa và phòng không tuyên bố rằng sau một số cuộc thử nghiệm, tên lửa chống tên lửa đạn đạo mới xác nhận các đặc tính cố hữu và hoàn thành thành công nhiệm vụ, tiêu diệt mục tiêu thông thường với độ chính xác nhất định.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của VKS và được thiết kế để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công trên không và không gian, cũng như thực hiện các nhiệm vụ vì lợi ích của hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa và kiểm soát không gian bên ngoài.

Tin mới