Bộ Quốc phòng: Phòng chống Covid-19 bằng tinh thần người lính 'vì nhân dân phục vụ'

(Baonghean.vn) - “Chúng ta là quân đội nhân dân. Trong điều kiện khó khăn này, tất cả là tinh thần người lính vì nhân dân phục vụ, chia sẻ khó khăn với nhân dân bằng tấm lòng, tình thương yêu, bản lĩnh”.Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quân về công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19, sáng 23/3, tại Hà Nội.

Đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến. Đại tá Dương Minh Hiền – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh tham gia hội nghị ở điểm cầu Nghệ An.

Hiện nay cả nước đang bước vào giai đoạn 2 của việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây là giai đoạn hết sức khó khăn và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 121 ca mắc dịch, số ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 là 645, số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 52.790.

Đo kiểm tra thân nhiệt cho hành khách tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh tư liệu của Hải Thượng
Đo kiểm tra thân nhiệt cho hành khách tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh tư liệu của Hải Thượng

Trong giai đoạn 2, Bộ Quốc phòng nỗ lực cao nhất nhằm ngăn chặn, hạn chế dịch Covid-19 lây lan vào quân đội, phát hiện sớm trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, khống chế và xử lý kịp thời ổ dịch; giữ vững quân số khỏe, đảm bảo cho quân đội có đủ sức mạnh chiến đấu, học tập, công tác trong mọi tình huống.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch cho nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát, cách ly y tế người từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch nhập cảnh vào Việt Nam trong 14 ngày.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu các Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tham mưu phát huy tốt vai trò 4 tại chỗ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Chúng ta là quân đội nhân dân. Trong điều kiện khó khăn này, tất cả là tinh thần người lính vì nhân dân phục vụ, chia sẻ khó khăn với nhân dân bằng tấm lòng, tình thương yêu, bản lĩnh”.

Tin mới