Bổ sung Bí thư Huyện ủy Tương Dương Nguyễn Văn Hải làm Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Việc bổ sung ông Nguyễn Văn Hải nhằm đảm bảo hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Sáng 25/11, tại phiên họp thường kỳ tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tương Dương, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bổ sung làm Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Trước đó, ngày 22/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII có Tờ trình gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc bổ sung Ủy viên Ban Dân tộc. Vì theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có 9 thành viên. 

Tuy nhiên, từ tháng 10/2018, ông Nguyễn Công Lực - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII đã quyết định cho ông thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. 

Ông Nguyễn Văn Hải - đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021 phát biểu tại kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh vừa qua. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Văn Hải - đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu tại kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh vừa qua. Ảnh: Thành Duy

Để đảm bảo hoạt động, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị bổ sung thành viên đối với ông Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tương Dương, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Ông Nguyễn Văn Hải sinh năm 1966, quê quán xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Ông vào Đảng ngày 22/11/1995, là cử nhân kinh tế, trình độ chính trị cao cấp.

Tin mới