Bộ sưu tập xe hơi đắt giá của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dù không đa dạng thương hiệu như các bộ sưu tập ô tô lớn khác nhưng dàn xe của Nữ hoàng Anh cực "chất" khi hội tụ những sản phẩm được đặt làm riêng.

Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời ở tuổi 96, sau 70 năm tại vị - thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Là Nữ hoàng, lại có niềm yêu thích xe cộ, bà sở hữu bộ sưu tập ô tô đồ sộ và đáng giá, trong đó chủ yếu là xe thương hiệu Anh quốc.

Bentley

Trong thời gian tại vị, Nữ hoàng thường xuyên di chuyển trên xe Bentley State Limousine. Được đặt làm riêng, chỉ có hai chiếc Bentley như vậy trên thế giới, dành tặng Nữ hoàng nhân kỷ niệm 50 tại vị của bà.

Chiếc xe được định giá khoảng 10 triệu bảng Anh, tương đương 273 tỷ đồng. Ảnh: GQ
Chiếc xe được định giá khoảng 10 triệu bảng Anh, tương đương 273 tỷ đồng. Ảnh: GQ

Bentley State Limousine được phát triển từ mẫu Arnage R, nới chiều dài và chiều cao so với nguyên bản. Xe dài 6,2m, rộng 2m, nặng 3,3 tấn và có dung tích bình xăng lên tới 100 lít.

Thân xe được bọc thép và lắp kính chống đạn, lốp được gia cố bằng vật liệu Kevlar có khả năng chống đâm thủng.

Để có thể phục vụ Nữ hoàng Anh trong các buổi diễu hành, chiếc xe được nâng trần và nâng cả hàng ghế sau theo kiểu "đo ni đóng giày", cùng với việc trang bị cửa sổ trời cỡ lớn.

Bentley cho biết, khoang để túi xách tay cũng được thiết kế theo kích thước những chiếc túi yêu thích của Nữ hoàng. Theo yêu cầu của người đứng đầu Hoàng gia Anh, ghế ngồi được bọc vải lông cừu ấm áp màu xám, chứ không phải bằng da, phù hợp với thời tiết ở Anh, trong khi thảm sàn phía sau màu xanh nhạt, phía trước màu xanh đậm.

Về sức mạnh, xe dùng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 6.75L, cho công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 835 Nm. Bentley đã trang bị cho xe một hộp số đặc biệt, cho phép xe duy trì tốc độ chậm, nhằm phục vụ các cuộc diễu hành - trung bình chỉ 15 km/h.

Bộ sưu tập xe Bentley của Nữ hoàng Anh còn từng có một chiếc Mulsanne, nhưng đã được cho "nghỉ hưu" từ năm 2014.

Sau khi rời đội xe của Hoàng gia Anh, chiếc Bentley Mulsanne này đã được đem bán đấu giá. Ảnh: Bramley Motor Cars/PA Wire
Sau khi rời đội xe của Hoàng gia Anh, chiếc Bentley Mulsanne này đã được đem bán đấu giá. Ảnh: Bramley Motor Cars/PA Wire

Rolls-Royce

Vào những năm 1950, Rolls-Royce đã giới thiệu dòng Phantom IV State Landaulet cực hiếm - chỉ có 18 chiếc, dành cho các nguyên thủ quốc gia. Xe được trang bị động cơ L8 5.7L, với sức chứa lên tới 7 người. Hoàng gia Anh đã mua 2 chiếc và đó là sự khởi đầu cho truyền thống dùng xe Rolls-Royce Phantom của họ.

Đến nay, gia đình Hoàng gia Anh có cả chục chiếc Rolls-Royce Phantom, gồm dòng IV, V và VI.

Nữ hoàng Anh đã dùng chiếc Rolls-Royce Phantom IV State Landaulet 1955 làm xe chính thức đến năm 2002. Ảnh: CQ)
Nữ hoàng Anh đã dùng chiếc Rolls-Royce Phantom IV State Landaulet 1955 làm xe chính thức đến năm 2002. Ảnh: CQ)

Năm 2018, chiếc xe này đã được đem bán đấu giá, còn chiếc chở cô dâu Meghan Markle tới Lâu đài Windsor trong đám cưới Hoàng tử Harry là một chiếc khác.

Hoàng gia Anh còn sở hữu một chiếc Rolls-Royce Phantom VI với điểm độc đáo là mang biểu tượng riêng của Nữ hoàng, để kỷ niệm 25 năm trị vì của bà. Đó là lần đầu tiên Rolls-Royce tháo biểu tượng Spirit of Ecstasy của hãng để thay bằng hình rồng - biểu tượng của Thánh Georges.

Xe được trang bị động cơ V8 6,2L, cho công suất 170 mã lực. Đây cũng là chiếc xe được dùng trong đám cưới của Hoàng tử William và công nương Catherine Middleton vào năm 2011.

Land Rover

Theo tờ Sunday Times, Nữ hoàng Anh sở hữu khoảng 30 chiếc Land Rover các loại, trong đó được "sủng ái" nhất là chiếc Defender 110 phiên bản 2002 với động cơ diesel TD5. Hệ thống treo của xe đã được nâng lên, ghế ngồi có sưởi. Chiếc xe này thường được dùng trong các cuộc đi săn của hoàng gia.

Một mẫu xe khác đến từ thương hiệu Land Rover cũng hay xuất hiện cùng Nữ hoàng Anh là Range Rover, trong đó có một chiếc ở trên mũi xe có gắn hình chú chó săn ngậm gà.

Ngoài ra, còn có một chiếc Range Rover LWB Landaulet 2015 với thiết kế mui trần, để Nữ hoàng có thể đứng và vẫy tay chào công chúng trong các buổi diễu hành hoặc sự kiện lớn.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng thân Philip đứng vẫy chào công chúng trên chiếc Range Rover mui trần trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng vào năm 2016. Ảnh: Land Rover
Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng thân Philip đứng vẫy chào công chúng trên chiếc Range Rover mui trần trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng vào năm 2016. Ảnh: Land Rover

Một số thương hiệu khác

Ngoài dàn xe hay được dùng trong các sự kiện của hoàng gia, Nữ hoàng Anh còn sử dụng một số xe cá nhân, gồm Jaguar X-Type Estate, Daimler V8 Super LWB, Rover P5B, Vauxhall Cresta Estate, Bentley Bentayga...

Nữ hoàng Elizabeth II tự mình lái chiếc Jaguar X-Type Estate. Ảnh: Telegraph
Nữ hoàng Elizabeth II tự mình lái chiếc Jaguar X-Type Estate. Ảnh: Telegraph

Jaguar X-Type Estate có thể không "sang chảnh" như các xe khác của Hoàng gia Anh nhưng nó tiện dụng, phù hợp với việc đi lại hàng ngày. Xe có cả bản chạy xăng và chạy dầu.

Tin mới