Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

(Baonghean.vn) - Sáng 8/1, đoàn công tác của Bộ Công an và Ban Nội chính Trung ương về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Đoàn công tác có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm  - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số cục, đơn vị thuộc Bộ Công an.
 Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Sự nghiệp vĩ đại và tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn đại biểu làm lễ tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
 Đoàn đại biểu làm lễ tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công an Nhân dân Việt Nam đã triển khai thực hiện các mô hình, phần việc trong học tập, thực hiện tự soi, tự sửa, tự nêu gương theo phương châm: “Phát động đi đôi với hành động”, “Trên trước, dưới sau”, “Nói đi đôi với làm” bằng những việc làm cụ thể. Từ đó, thực hiện có hiệu quả nội dung các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Công an Nhân dân Việt Nam.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. 

Tiếp đó, tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an nhân Kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Bộ trưởng (23/1/1916 - 23/1/2021).
Đoàn đại biểu thành kính làm lễ tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu thành kính làm lễ tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Thành Duy
Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn dâng lên anh linh đồng chí Trần Quốc Hoàn nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn trước công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân và đối với quê hương Nghệ An.
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Thành Duy
 Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Thành Duy
Trong hơn 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, toàn lực lượng Công an Nhân dân đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thiện trên các mặt công tác. Vai trò, vị thế của lực lượng Công an Nhân dân ngày càng được nâng lên ở trong nước và trên trường quốc tế. Đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; tận tâm, tận tụy phục vụ Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, cảm phục, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam.
Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Thành Duy
Trước anh linh đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các đồng chí trong đoàn nguyện hứa mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; học tập và làm theo tấm gương của đồng chí để xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với danh hiệu cao quý và truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn tên khai sinh là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23/1/1916 tại làng Dương Liễu, xã Nam Dương, nay là xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đồng chí Trần Quốc Hoàn sớm giác ngộ cách mạng, đi theo tiếng gọi của Đảng, năm 1934, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi tròn 18 tuổi.

Đồng chí là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn có hơn 30 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hơn 20 năm trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị.

Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 1953 đến năm 1980, đồng chí Trần Quốc Hoàn luôn chú trọng đến việc xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân; tận tụy trong công tác, mưu trí, cương quyết đấu tranh với bọn phản cách mạng và các loại tội phạm.

Tin mới