Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 21/2, đồng chí Trần Đại Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Nghệ An.

Tiếp và làm việc có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chào mừng Đại tướng Trần Đại Quang về thăm và làm việc tại Nghệ An.
Đồng chí Hồ Đức Phớc tặng hoa chào mừng Đại tướng Trần Đại Quang về thăm và làm việc tại Nghệ An.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã nghe đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo về tình hình chung của tỉnh, đặc biệt là những kết quả mà tỉnh nhà đạt được trong năm qua. Năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo phương pháp tính mới ước đạt 58.884 tỷ đồng, tăng 7,43%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của những năm gần đây và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước (ước 6,5%).

Giá cả ổn định hơn, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 năm 2015 tăng 1,06% so với tháng 12/2014. GRDP bình quân đầu người (theo phương pháp tính mới) năm 2015 ước đạt 27,5 triệu đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh buổi làm việc giữa đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Hồ Đức Phớc báo cáo với Đại tướng những kết quả mà Nghệ An đạt được trong thời gian qua.
Đồng chí Hồ Đức Phớc báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang những kết quả mà Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc củng cố hạ tầng giao thông, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, góp phần cải thiện và thu hút môi trường đầu tư. Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí chúc Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều kết quả hơn nữa, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Công an
Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự đồng thuận, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc phát triển KT-XH. 

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cũng đồng tình cao với những phương hướng định hướng mà Nghệ An đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, Nghệ An cần chủ động công tác dự báo, tăng cường khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp để đạt được những mục tiêu đề ra, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

Đại tướng Trần Đại Quang và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Uỷ ban tỉnh.
Đại tướng Trần Đại Quang và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh.

* Cũng trong sáng nay (21/2), đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh và Cảnh sát phòng cháy & chữa cháy tỉnh.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lê Xuân Đại  - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Hữu Cầu - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an tỉnh.
Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an tỉnh.

Thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm 2015; khẳng định trong công tác, chiến đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã tận tụy, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm.

a
Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống kiên trung, mưu trí, dũng cảm, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng tinh nhuệ. 

Đồng chí nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch luôn âm mưu chống phá, do đó các cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Nghệ An phải nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an
Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả mà Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đạt được trong thời gian qua. 

Đến thăm và chúc tết tại Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy tỉnh, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu tất cả các cán bộ, chiến sỹ phải luôn luôn chủ động nắm tình hình, dự báo tình hình để tham mưu cho tỉnh, cho Bộ trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng các phương án có thể xảy ra để triển khai một cách kịp thời, có hiệu quả.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Sở Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy tỉnh.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy tỉnh.

Đại tướng cũng yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy tỉnh Nghệ An thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện những vấn đề sơ hở để chủ động phòng ngừa, xử lý tai nạn cháy nổ, tiếp tục kiện toàn bộ máy để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới