Bộ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay 10/9 đến ngày 12/9.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc từ hôm nay 10/9 đến 12/9/2021.

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam ảnh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - Vương Nghị. Ảnh: CRI

Từ sau Phiên họp lần thứ 12 (tháng 7/2020), quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển; trao đổi cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên. Trung Quốc coi trọng và có những động thái chủ động thúc đẩy quan hệ, phối hợp tốt trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Nhiều cơ chế giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước được duy trì với hình thức linh hoạt; hợp tác trên các lĩnh vực đạt tiến triển đáng khích lệ, nhất là thương mại, đầu tư. Bên cạnh đó, hợp tác hai nước còn một số vấn đề tồn tại như nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc ngày càng lớn; khó khăn, vướng mắc trong một số dự án do Trung Quốc đầu tư, nhận thầu kéo dài.

Tình hình biên giới đất liền về tổng thể duy trì ổn định, hai bên đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc vào tháng 8/2020./.

Tin mới