Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác tái đàn lợn và sản xuất vụ xuân tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Qua kiểm tra, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ghi nhận công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và tái đàn lợn sau dịch của Nghệ An; đồng thời với vụ lúa xuân đề nghị tỉnh đảm bảo thắng lợi, góp phần vào bức tranh được mùa chung của cả nước.

Ngày 25/4, đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật, thúc đẩy đàn lợn và sản xuất vụ xuân tại các huyện Nghi Lộc, Yên Thành (Nghệ An).  

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng NN&PTNT; đại diện một số cơ quan thuộc Bộ. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở NN&PTNT. Ảnh: Thành Duy
Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng NN&PTNT; đại diện một số cơ quan thuộc Bộ. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở NN&PTNT. Ảnh: Thành Duy

KIỂM SOÁT TỐT AN TOÀN SINH HỌC KHI TÁI ĐÀN

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã đến thăm trang trại nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Đình Dũng, xóm 2, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc với quy mô 540 con lợn thịt và 60 con lợn nái. Qua kiểm tra, Bộ trưởng đánh giá cao quy trình chăn nuôi, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường của trang trại, chất lượng đàn lợn giống. 

Để tiếp tục nhân rộng đàn lợn, đồng chí Nguyễn Xuân Cường đề nghị gia đình và chính quyền địa phương tổ chức liên kết khép kín chu trình sản xuất, thành lập theo mô hình hợp tác xã. 

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã đến thăm trang trại của ông Nguyễn Văn Thành, ở xóm 13, xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Hiện nay, gia đình ông đang nuôi gần 1.900 lợn nái và có 10 hộ nuôi vệ tinh cho ông với quy mô khoảng 20.000 lợn thịt.

Dự kiến đến năm 2025, trang trại đạt quy mô nuôi 5.000 lợn nái. Hiện nay, ông Thành đang chuẩn bị đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Khu Kinh tế Đông Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã đến thăm trang trại nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Đình Dũng, xóm 2, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Duy
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã đến thăm trang trại nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Đình Dũng, xóm 2, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Duy

Bộ trưởng đánh giá cao mô hình, đồng thời lắng nghe các kiến nghị của ông Thành như: tạo điều kiện về quy trình, thủ tục phù hợp để nông dân có thể đầu tư trang trại nuôi lợn, có chính sách hỗ trợ tín dụng cho nông dân…

Qua kiểm tra thực tế công tác tái đàn lợn tại tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá, tỉnh đã phòng và chống dịch tả lợn châu Phi rất tốt; đàn lợn bị nhiễm và bị tiêu hủy do dịch tại Nghệ An chỉ khoảng 10%, thấp hơn bình quân cả nước. 

Bên cạnh đó, khi dịch bệnh khống chế được, Nghệ An đã nhanh chóng triển khai công tác tái đàn; đến nay đã đạt được trên 900.000 con so với quy mô trước dịch là 1 triệu con.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã đến thăm trang trại của ông Nguyễn Văn Thành ở xóm 13, xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã đến thăm trang trại của ông Nguyễn Văn Thành ở xóm 13, xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường tin tưởng đến khoảng tháng 6, tháng 7 năm nay, quy mô đàn lợn của tỉnh sẽ bằng hoặc vượt so với thời điểm trước dịch, để sớm có đủ sản lượng thịt lợn góp phần bình ổn giá chung của cả nước.

Hiện nay, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy tái đàn lợn, trong đó có chính sách hỗ trợ lợn nái cho quy mô hộ nhỏ, gia trại, trang trại. Đây là khu vực muốn đẩy nhanh hơn về tốc độ phát triển để góp phần cùng các khu vực chăn nuôi lớn khác tái đàn sau dịch; đồng thời cũng là giải pháp hỗ trợ sinh kế cho người dân, những người vốn bị thiệt hại do dịch trước đó. 

“Chúng tôi rất hoan nghênh chính sách này”, Bộ trưởng nói, đồng thời khuyến cáo tỉnh cần kiểm soát an toàn sinh học một cách chắc chắn để khi tái đàn lợn không gặp nguy cơ rủi ro dịch bệnh tái bùng phát trở lại.

Những chính sách hỗ trợ đầu tư phải đồng bộ như về con giống; tạo mọi điều kiện về mặt bằng, những thủ tục, trình tự, quy trình phải nhanh nhất; có các hình thức tập huấn quy trình kỹ thuật để đảm bảo an toàn sinh học.

Trang trại nuôi lợn nái của ông Nguyễn Văn Thành ở xóm 13, xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy.
Trang trại nuôi lợn nái của ông Nguyễn Văn Thành ở xóm 13, xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy.

ĐẢM BẢO VỤ XUÂN THẮNG LỢI

Tại Yên Thành, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đã kiểm tra lúa vụ xuân tại xã Tân Thành. Qua đó, đánh giá các diện tích lúa sinh trưởng tốt, vì vậy có thể dự đoán đây là vụ xuân sẽ tương đối được mùa.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý phải hết sức cảnh giác vì năm nay diễn biến thời tiết hết sức bấp bênh, đặc biệt nhuận hai tháng 4; nên không thể chủ quan. Do đó, những diện tích lúa hiện nay khoảng 1 tuần đến 10 ngày nữa chín thì đề nghị tỉnh hướng dẫn tập trung thu hoạch nhanh với phương châm xanh nhà hơn già đồng. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đã kiểm tra lúa vụ xuân tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đã kiểm tra lúa vụ xuân tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Còn đối với những diện tích gieo cấy muộn cần hết sức chú ý đến sâu bệnh và đề nghị Sở NN&PTNT hướng dẫn Chi cục Bảo vệ thực vật tăng cường kiểm tra, kiểm soát để thông báo kịp thời cho bà con nông dân phòng trừ, đảm bảo vụ xuân thắng lợi, góp phần vào bức tranh được mùa chung của cả nước. 

Trước đó, tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh, do tác động của dịch Covid -19 nên đặt ra yêu cầu lớn đối với vấn đề đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm. Việt Nam với gần 100 triệu dân, trong đó Nghệ An có hơn 3,3 triệu người, vấn đề an ninh lương thực và thực phẩm là hết sức quan trọng. 

Lúa vụ xuân tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành sắp cho thu hoạch. Ảnh: Thành Duy
Lúa vụ xuân tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành sắp cho thu hoạch. Ảnh: Thành Duy

Với phân tích trên, đồng thời ghi nhận hệ sinh thái canh tác cây lương thực ở Nghệ An, Bộ trưởng nhấn mạnh, vụ xuân hết sức ý nghĩa với cục diện năm nay và đề nghị Nghệ An phải đảm bảo thắng lợi. 

Tin mới