Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) – Chiều 27/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Duy.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Duy.

Đi cùng đoàn, về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Võ Văn Việt – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; chỉ huy Bộ CHQS tỉnh.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã thành kính dâng lễ vật, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa thế giới, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ảnh: Thành Duy.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ảnh: Thành Duy.

Tưởng nhớ Người, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ghi vào sổ lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên, nội dung có đoạn viết: “… Chúng con xin nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương vĩ đại của Người; xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; xứng đáng với lời dạy thiêng liêng của Người: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng với phẩm chất cao quý, truyền thống vẻ vang của bộ đội Cụ Hồ”.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới